Sáng mai (22/11), nhiều cấp học ở thành phố Vinh đi học trở lại

(Baonghean.vn) - Sau 1 tuần triển khai dạy học trực tiếp, sáng mai (22/11), thành phố Vinh quyết định tiếp tục cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại trường sau gần 3 tháng học trực tuyến.

Để việc tổ chức dạy học được đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn chủ động xây dựng các phương án chia khối lớp học buổi sáng và buổi chiều một cách hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, không để các em tụ tập đông người để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh khi trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh khi trở lại trường. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, cần chủ động các phương án chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến khi dịch diễn biến phức tạp (ở cấp độ nguy cơ cao, theo phương án khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp không để dịch lây lan trên diện rộng). Riêng những học sinh đang thuộc diện cách ly y tế tập trung hoặc đang sinh sống, cư trú trong vùng có dịch nhà trường có các giải pháp tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có quyết định của UBND tỉnh về việc dừng cách ly.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, trước khi có quyết định học sinh lớp 9 đi học trở lại UBND thành phố cũng đã có văn bản hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường, xã và các trường học triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn phòng học khi học sinh đến trường.

Song song với việc tổ chức dạy học trực tiếp, các trường tiếp tục duy học dạy học trực tuyến để hỗ trợ học sinh đang bị cách ly hoặc ở vùng phong tỏa chưa thể đến trường. Ảnh: Mỹ Hà
Song song với việc tổ chức dạy học trực tiếp, các trường tiếp tục duy học dạy học trực tuyến để hỗ trợ học sinh đang bị cách ly hoặc ở vùng phong tỏa chưa thể đến trường. Ảnh: Mỹ Hà

Dự kiến, trong những ngày học sinh đi học trở lại, các trường học sẽ phối hợp với Đoàn phường, xã, Công an phường, xã và các tổ chức xã hội tổ chức phân làn, tổ chức đo thân nhiệt cho giáo viên, học sinh, nhân viên trước khi vào lớp học; hạn chế phụ huynh học sinh, người không nhiệm vụ vào trường. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với giáo viên, phụ huynh học sinh về các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống, dịch Covid-19 khi học sinh đến trường.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.