Sáng nay 4/8, Nghệ An ghi nhận thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19

(Baonghean.vn) - 6 bệnh nhân là người về từ Thành phố Hồ Chí Minh; 5 bệnh nhân còn lại là người liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Sáng 4/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 3/8 đến 7h00 ngày 04/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính mới với Covid-19.

Điểm chốt dịch tại cầu Bến Thủy. Ảnh: Quang An
Điểm chốt dịch tại cầu Bến Thủy. Ảnh: Quang An
1. Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh năm 1984. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Xã Diễn Cát, Diễn Châu. Ngày 29/7, bệnh nhân từ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh về đến Nghệ An ngày 31/7 và được cách ly tại Trường Mầm non Diễn Cát. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, tối ngày 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. Bệnh nhân N.N.T, nữ, sinh năm 1999. Địa chỉ: Xóm 6, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 và là mẹ bệnh nhân H.Q.N đã được công bố trước đó. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31/7, sau khi bệnh nhân H.Q.N được công bố dương tính và được chuyển vào Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An điều trị, do còn nhỏ nên được mẹ là bệnh nhân N.N.T đi cùng vào bệnh viện để chăm sóc. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, tối 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. Bệnh nhân T.V.L, nam, sinh năm 1990. Địa chỉ: Xã Diễn Quảng, Diễn Châu. Ngày 28/7, bệnh nhân từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh về đến Nghệ An ngày 30/7 và được cách ly tại Trường Mầm non Diễn Quảng. Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, tối 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh năm 2011. Địa chỉ: TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 và con bệnh nhân H.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Hoa Mai. Ngày 31/7 ,bệnh nhân được xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1980. Địa chỉ: TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn Tân Đạt và lấy mẫu 02 lần trước đó đều cho kết quả âm tính. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. Bệnh nhân Đ.T.N, nữ, sinh năm 1995. Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân N.T.H.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Thuận Nghĩa và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính trước đó. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh năm 1954. Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 và là chồng của bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B. Ngày 2/8, bệnh nhân được xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh năm 2005. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Xã Thạch Ngàn, Con Cuông. Ngày 1/8 bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Con Cuông, bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Thạch Ngàn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt và được chuyển đến Bệnh viện ĐK khu vực Tây Nam, được lấy mẫu lần 2. Sáng ngày 4/8, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. Bệnh nhân N.H.Đ, nam, sinh năm 1997. Địa chỉ: Xã Đô Thành, Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến cầu Bến Thủy, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, ngay sau đó bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly của cầu Bến Thủy và lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 4/8 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. Bệnh nhân V.T.M, nữ, sinh năm 1988. Địa chỉ: Xã Đô Thành, Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến cầu Bến Thủy, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, ngay sau đó bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly của cầu Bến Thủy và lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 4/8, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân là vợ của bệnh nhân N.H.Đ được công bố cùng lúc.
11. Bệnh nhân M.V.K, nam, sinh năm 1992. Địa chỉ: Nông Cống, Thanh Hóa. Ngày 3/8 bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến cầu Bến Thủy, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, ngay sau đó bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly của cầu Bến Thủy và lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 4/8 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 285 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 16 địa phương: TP Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 79, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 23, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 05, Đô Lương: 03, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 02, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 01…Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện ĐK Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 74 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 65 ca (tại 10 xã); TX Hoàng Mai: 09 ca (tại 02 xã).

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.