Sáng nay 7/7, hơn 34.000 thí sinh Nghệ An thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 34.000 thí sinh của Nghệ An sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh sẽ có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện, thành, thị với 1.598 phòng thi. Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục đã huy động gần 6.000 cán bộ coi thi và làm nhiệm vụ thi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động hàng nghìn nhân lực để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi.

Sang nay 7/7, hon 34.000 thi sinh Nghe  thi dau tien cua Ky thi tot nghiep THPT nam 2021-hinh-anh-1
Ngày hôm nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh.

Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh Covid – 19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước ngày thi, theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các đối tượng này. 

Do điều kiện đặc biệt của Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục đã thành lập thêm 21 điểm thi dự phòng và huy động thêm nhân lực dự phòng cho các điểm thi.

Sang nay 7/7, hon 34.000 thi sinh Nghe  thi dau tien cua Ky thi tot nghiep THPT nam 2021-hinh-anh-2
Thí sinh thành phố Vinh tìm kiếm thông tin cá nhân trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là năm đầu tiên ngành Giáo dục phải tiến hành test Covid - 19 cho hàng trăm thí sinh và giáo viên thuộc diện F2, và thí sinh, giáo viên thuộc khu vực đang giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn trong các ngày thi.

Sang nay 7/7, hon 34.000 thi sinh Nghe  thi dau tien cua Ky thi tot nghiep THPT nam 2021-hinh-anh-3
Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà.
Công tác an ninh, an toàn ở kỳ thi cũng sẽ được chú trọng. Trước và trong những ngày thi sẽ có 3 lực lượng tham gia vào công tác thanh tra, trong đó có 230 người thuộc Đoàn thanh tra của Bộ đến từ các trường đại học. Ngoài ra, còn có các  thanh tra của Sở làm việc tại các điểm thi và 4 đoàn kiểm tra lưu động với sự tham gia của Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh.
Sang nay 7/7, hon 34.000 thi sinh Nghe  thi dau tien cua Ky thi tot nghiep THPT nam 2021-hinh-anh-4
Hàng nghìn lực lượng đã được huy động để tham gia vào công tác thi năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi, trong đó có 2 bài thi tổ hợp là: Tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH. Ngày thi đầu tiên thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn và Toán.

Sang nay 7/7, hon 34.000 thi sinh Nghe  thi dau tien cua Ky thi tot nghiep THPT nam 2021-hinh-anh-5
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.