Sáng nay 8/6, thí sinh lớp 10 của Nghệ An thi môn cuối cùng

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Môn Toán là môn thi cuối của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 và cũng là môn thi quyết định đến kết quả thi của các thí sinh.

Đây là năm đầu tiên môn Toán được áp dụng hệ số 1 thay vì được tính hệ số 2 như các năm trước. Vì vậy, kết quả của môn thi này quyết định rất lớn đến việc xét tuyển đầu vào của các thí sinh.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh và an toàn, an ninh ở các điểm thi. Ảnh: Đức Anh

Các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh và an toàn, an ninh ở các điểm thi. Ảnh: Đức Anh

Bước vào môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh bày tỏ sự quyết tâm cao bởi ngày thi đầu tiên được nhiều thí sinh đánh giá là thuận lợi với đề thi, sát với chương trình, dễ hơn so với các năm học trước, dễ hơn so với đề thi thử của các địa phương.

Trong ngày thi cuối cùng, các địa phương vẫn tiếp tục huy động lực lượng thanh niên tình nguyện để hỗ trợ cho các thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, huy động thêm các lực lượng như công an, dân quân tự vệ để bảo vệ cho các điểm thi.

Giám thị kiểm tra thông tin của các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Giám thị kiểm tra thông tin của các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Dự kiến trong ngày hôm nay, số lượng thí sinh vắng thi sẽ không nhiều và sẽ không có quá nhiều các trường hợp vi phạm quy chế thi. Trong khi đó, trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 3 trường hợp vi phạm với các lý do như sử dụng điện thoại, quay cóp hoặc trao đổi khi làm bài.

Các phòng thi bắt đầu vào làm thủ tục cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Các phòng thi bắt đầu vào làm thủ tục cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Toán vào lúc 8h và kết thúc môn thi vào lúc 10 sáng nay.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.