Sao nhập tịch Malaysia đối mặt án phạt kép từ FIFA
Imanol Machuca bị phát hiện tập luyện tại Argentina dù đang chịu án cấm 12 tháng. Hành động này đe dọa khiến FIFA tăng nặng án phạt cho ngôi sao tuyển Malaysia.
Tiền vệ nhập tịch Imanol Machuca đang đẩy sự nghiệp của mình vào thế khó khi bị phát hiện tham gia buổi tập cùng CLB cũ San Lorenzo tại Argentina. Đáng chú ý, hành động này diễn ra ngay trong thời gian cầu thủ này đang thi hành án kỷ luật cấm thi đấu 12 tháng từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Thách thức lệnh cấm từ cơ quan quyền lực nhất
Theo báo chí Argentina, Machuca không giữ thái độ im lặng trong giai đoạn thụ án mà vẫn trực tiếp tham gia các hoạt động chuyên môn trên sân cỏ. Việc xuất hiện tại sân tập của San Lorenzo được coi là hành động vi phạm nghiêm trọng các quy định kỷ luật hiện hành.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli phân tích rằng, dù Bộ luật Kỷ luật của FIFA không nêu chi tiết từng hành vi, nhưng về nguyên tắc, người bị phạt phải đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều này bao gồm tập luyện, thi đấu, quản lý cho đến các sự kiện thương mại liên quan đến câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia.
Rủi ro pháp lý và nguy cơ "án chồng án"
Dựa trên Điều 21 Bộ luật Kỷ luật FIFA, các cá nhân không tuân thủ quyết định kỷ luật có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung. Cụ thể, FIFA có quyền kéo dài thời hạn cấm thi đấu hoặc áp đặt các khoản phạt tài chính nặng hơn đối với cầu thủ vi phạm.

Machuca không phải trường hợp duy nhất. Danh sách 7 cầu thủ chịu án phạt 12 tháng và số tiền phạt 2.000 Franc (khoảng hơn 66 triệu đồng) còn có những cái tên như Hector Hevel, Facundo Garces, Joao Figueirido, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero. Tuy nhiên, hành động tự ý đi tập của Machuca đang khiến anh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.
Hệ lụy nặng nề cho bóng đá Malaysia
Vụ việc của các cầu thủ nhập tịch đã gây ra cơn địa chấn cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Tổ chức này không chỉ bị phạt 350.000 Franc mà còn phải chứng kiến đội tuyển quốc gia tụt dốc thê thảm trên bảng xếp hạng thế giới. Do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Malaysia bị xử thua 0-3 trong ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, khiến thứ hạng rơi từ 116 xuống 121 thế giới.

HLV trưởng Peter Cklamovski buộc phải chấp nhận thực tại nghiệt ngã và bắt đầu kế hoạch tái thiết đội tuyển mà không có sự phục vụ của nhóm cầu thủ nhập tịch này. Trong khi FAM đang nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), sự thiếu kỷ luật của cá nhân Machuca như một "gáo nước lạnh" dội vào những nỗ lực cứu vãn tình hình của bóng đá nước này.


