Sắp khép lại hành trình tìm kiếm máy bay MH370

(Baonghean.vn) - Ngày 14/12, giới chức Australia cho biết đội điều tra quốc tế tìm kiếm máy bay mất tích MH370 đang thực hiện chuyến rà soát khu vực tìm kiếm trên Đại Tây Dương lần cuối cùng.

Các
Đội điều tra tìm kiếm MH370 tại miền Nam Ấn Độ Dương hồi tháng 3/2014. Ảnh: Reuters. 

Theo Trung tâm Cơ quan Phối hợp (JACC) của Australia, cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích trên Đại Tây Dương sẽ khép lại vào tháng 1/2017. Trước đó, hồi tháng 7, Malaysia, Australia và Trung Quốc đã nhất trí ngừng tìm kiếm nếu không phát hiện được vết tích máy bay hoặc bằng chứng mới để xác định vị trí máy bay rơi.

JACC cho biết hôm 12/12, tàu tìm kiếm Fugro Equator rời cảng Fremantle ở phía Tây Australia đã thực hiện chuyến hành trình cuối cùng rà soát đáy biển rộng 120.000km2 - nơi các đội tàu thuyền tìm kiếm chiếc MH370 mất tích suốt hơn 1.000 ngày vẫn không có kết quả. Lần này, Trung Quốc đã giảm bớt vai trò tìm kiếm vì tàu được trang bị thiết bị dò sóng siêu âm kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm và quay trở về Thượng Hải.

Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích cho đến nay vẫn chưa tìm thấy được bất cứ vết tích nào. Tuy nhiên, một số mảnh vỡ do người dân và khách du lịch tìm thấy tại Mauritius, Tanzania và đảo Reunion của Pháp được cho là của máy bay mất tích. Các nhà điều tra đang giám định thêm một số mảnh vỡ được tìm thấy tại Mozambique và Nam Phi. Trong khi đó, gia đình của các nạn nhân mất tích bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu mở rộng tìm kiếm tại bờ biển phía đông Châu Phi.

Chuyến bay MH370 biến mất vào tháng 3/2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn, khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh, hầu hết hành khách là người Trung Quốc. Sự mất tích này trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Australia hiện là nước dẫn đầu cuộc tìm kiếm máy bay, theo yêu cầu của chính phủ Malaysia.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.