Sáp nhập thôn, xóm cần linh hoạt, có lộ trình

(Baonghean.vn) - Đó là kiến nghị của cử tri xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn tại Hội nghị tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội chiều 30/11.

Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 4 gồm: Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng Phòng Bình đẳng giới & Trẻ em Sở Lao động TB&XH có cuộc tiếp xúc cử tri xã Khánh Sơn (Nam Đàn) sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Nằm ở vùng ven sông Lam xã Khánh Sơn (Nam Đàn) có tổng diện tích trên 30 km, xã có 29 xóm, hơn 2.947 hộ, Đảng bộ có 524 đảng viên sinh hoạt tại 35 chi bộ. Đời sống của người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế vườn đồi. Trong những năm qua, đời sống người dân địa phương không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân 38 triệu đồng/người/năm. Năm 2017 xã Khánh Sơn được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau khi nghe đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Khánh Sơn (Nam Đàn) đã nêu các ý kiến, kiến nghị về những vấn đề quan tâm.

Cử tri Hồ Đình Thuyết bày tỏ bức xúc tình trạng một số đối tượng khai man, giả mạo giấy tờ làm hồ sơ để hưởng chế độ thương binh. Ông Thuyết đề nghị các cấp có thẩm quyền rà soát, xử lý những người hưởng chế độ thương binh không xứng đáng.

Còn cử tri Nguyễn Hữu Kỳ phản ánh chủ trương sáp nhập thôn, xóm cấp trên cần xem xét phù hợp với từng địa phương. Ông Kỳ dẫn chứng xã Khánh Sơn có diện tích trên 30 km2 với 29 xóm, nhiều xóm đất đồi núi dân cư phân bố rải rác. Đơn cử xóm 15 xã Khánh Sơn có 100 hộ trải dài trên 3 km. Nếu sáp nhập xóm, diện tích lớn rất khó khăn trong công tác điều hành, quản lý xóm. Ông Kỳ đề nghị nhà nước cần có lộ trình, thực hiện linh động phù hợp với thực tiễn từng địa phương trong triển khai sáp nhập thôn, xóm.

Cử tri xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn kiến nghị với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn kiến nghị với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri xã Khánh Sơn phản ánh, dù xã Khánh Sơn được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 nhưng một số xóm đường giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu. Cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục hỗ trợ xi măng để các xóm hoàn thiện các tuyến đường.

Cử tri Nguyễn Văn Bình xã Khánh Sơn bày tỏ, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, công cuộc phòng chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song việc thu hồi tài sản tham nhũng còn rất khiêm tốn. Vì vậy, đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để đem lại nhiều kết quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề “nóng” trong xã hội cũng được cử tri xã Khánh Sơn nêu ý kiến như việc thừa giáo viên, thiếu giáo viên, nhất là tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ ở vùng nông thôn; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân,...

Liên quan đến ý kiến cử tri xã Khánh Sơn về tình trạng làm hồ sơ thương binh giả, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão thông tin cho biết, vừa qua Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội có thanh tra kiểm tra tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 569 hồ sơ.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát danh sách người hưởng chế độ thương binh. Đồng thời, đối với những người thật việc thật, tham gia kháng chiến, có công với cách mạng, đề nghị cử tri, chính quyền địa phương kiến nghị đến các cơ quan thẩm quyền để tạo điều kiện cho họ sớm được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Đối với việc sáp nhập thôn, xóm, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ phải nghiên cứu kỹ để phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền, nhất là trong sáp nhập thôn xóm.

Ngoài ra, một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, cũng được lãnh đạo huyện Nam Đàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH trả lời, giải trình.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…