Sắp quay trực tiếp cảnh mở nắp quan tài chứa xác ướp Ai Cập 4.000 năm

Xác ướp Ai Cập trong quan tài cổ xưa sẽ được mở ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, dẫn đến những lo ngại về lời nguyền cổ xưa có thể phát tán ra khắp thế giới.

Theo The Sun, nhà thám hiểm Josh Gates và các cộng sự sắp tới sẽ mở nắp quan tài chứa xác ướp Ai Cập từ thời Pharaoh đầu tiên, tức là cách đây khoảng 4.000 năm.

Chương trình dự kiến kéo dài hai giờ và được phát sóng trực tiếp trên kênh Discovery Channel, Mỹ vào ngày 7/4 tới. 

Nhà thám hiểm Josh Gates.

Nhà thám hiểm Josh Gates.

Josh và các cộng sự sẽ vượt qua mạng lưới đường hầm và các căn phòng bên dưới lòng đất để đến nơi an nghỉ của 40 xác ướp, được cho là thành viên của giới quý tộc Ai Cập thời bấy giờ.

Nancy Daniels, giám đốc kênh Discovery, nói: “Đây là một trong những chương trình đặc biệt nhất của Discovery, khi chúng tôi tìm cách giải mã lịch sử bị chôn vùi dưới lớp cát Ai Cập trong hàng ngàn năm”.

“Tôi rất vui khi Josh Gates đưa chúng tôi đến với một trong những chuyến thám hiểm tham vọng nhất”.

Xác ướp Ai Cập 4.000 năm trong quan tài còn nguyên vẹn.

Xác ướp Ai Cập 4.000 năm trong quan tài còn nguyên vẹn.

Tháp tùng chuyến thám hiểm còn có sự tham gia của Tổng thư ký Hội đồng tối cao về Cổ vật Ai Cập Mostafa Waziri. Người xem sẽ chứng kiến cảnh nhà thám hiểm tìm đường đến nơi đặt quan tài ở khu vực không xác định.

Danh tính của xác ướp bên trong quan tài là bí ẩn từ hàng ngàn năm nay. Josh nói mình không biết sẽ tìm thấy gì khi mở nắp quan tài, nhưng kì vọng đó là xác ướp người quyền quý.

“Vài năm trước, các nhà khảo cổ đã tìm thấy khu vực này, mở ra con đường đến với mạng lưới đường hầm, phòng chứa xác ướp”, Josh nói thêm. “Chúng ta có thể hiểu thêm về lịch sử Ai Cập bằng cách khám phá nơi này”.

Một số người tin vào thuyết âm mưu cho rằng việc phát sóng trực tiếp quá trình thám hiểm, mở nắp quan tài chứa xác ướp có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là lời nguyền cổ xưa.

Câu chuyện được biết đến rộng rãi nhất là việc đoàn thám hiểm lăng mộ Pharaoh Tutankhamen đều lần lượt chết một cách bí ẩn.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.