#sạt lở

284 kết quả

Huy động máy móc bạt núi, hạ độ cao chống sạt lở dốc Kẻ Lè trên Quốc lộ 48 tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Văn Trường

Bạt núi, hạ độ cao chống sạt lở dốc Kẻ Lè trên Quốc lộ 48

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong năm 2023, khu vực dốc Kẻ Lè đoạn đi qua Quốc lộ 48 xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Trước thực trạng trên đơn vị quản lý giao thông đã triển khai bạt núi, hạ độ cao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại Km99+200 (Quốc lộ 48) đoạn qua bản Bù Bài, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, vết sụt lún, nứt ăn sâu, chằng chịt ngang, dọc trên mặt đường trong phạm vi chiều dài trên 150m, đã hơn 1 tháng qua chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Văn Trường

Quốc lộ 48 đoạn qua xã Châu Thắng (Quỳ Châu) vẫn chưa được khắc phục sau đợt lũ lớn tháng trước

(Baonghean.vn) -Ảnh hưởng của đợt lũ lớn cách hơn 1 tháng đã làm cho tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu bị sụt lún cắt mặt đường. Đến nay sự cố này vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người dân và phương tiện qua đây.

 Khẩn trương bạt núi, làm đường tạm để lưu thông trên Quốc lộ 48 đoạn qua huyện Quỳ Châu

Khẩn trương bạt núi, làm đường tạm để lưu thông trên Quốc lộ 48 đoạn qua huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cho tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu bị sụt lún nghiêm trọng, mặt đường bị “xé toang”. Hiện nay đơn vị quản lý giao thông đang phối hợp với ngành liên quan khẩn trương bạt núi, làm thêm làn đường tạm cho xe lưu thông.

Người dân xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn) vừa khắc phục hậu quả lũ ống, vừa thấp thỏm trước nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt lở

Người dân xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn) vừa khắc phục hậu quả lũ ống, vừa thấp thỏm trước nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt lở

(Baonghean.vn) - Đến chiều 2/10, sau khi huy động người dân các bản san gạt đất, đá, trên các tuyến đường bị chia cắt, sạt lở ở xã Bảo Thắng đã tạm thời có thể cho phép xe máy lưu thông. Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn vì vẫn còn hiện tượng đất, đá tiếp tục sạt lở.

Sạt lở Kỳ Sơn

Nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn đêm ngủ lo núi lở

(Baonghean.vn) - Mỗi khi có mưa xuống, cả gia đình không dám ngủ, vì lo sợ đất, đá sẽ đổ ập vào nhà; thậm chí, đã có những hộ phải rời đi đến nơi ở khác... Đó là nỗi lo lắng, bất an của những hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.