Kinh tế

Sau 3 tháng sáp nhập, Trung tâm Khuyến nông phát huy sức mạnh mới

Phương Hà 05/08/2026 11:38

Sau 3 tháng sáp nhập Trung tâm Giống thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh, mô hình tổ chức mới bước đầu phát huy hiệu quả. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ giúp sử dụng hiệu quả nhân lực, cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện gắn hoạt động sản xuất giống với chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu với chuyển giao

Thực hiện Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, cuối tháng 4/2026, Trung tâm Giống thủy sản được sáp nhập vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bước đầu đã phát huy hiệu quả, cho thấy đây không đơn thuần là sự hợp nhất về tổ chức mà là sự tích hợp, bổ sung để phát huy thế mạnh của hai đơn vị, hình thành chuỗi hoạt động thống nhất từ nghiên cứu, sản xuất giống đến chuyển giao kỹ thuật, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 Nuôi thuỷ sản
Nuôi cá nước ngọt trên vùng lòng hồ do Trung tâm giống Thủy sản trước đây và nay là Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ cung cấp giống. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Tạ Quang Sáng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An chia sẻ: việc sáp nhập giúp giảm một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, giảm một phòng chuyên môn cùng nhiều vị trí quản lý và bộ phận gián tiếp; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn. Theo ông, hai đơn vị vốn có chức năng gần gũi, thường xuyên bổ trợ cho nhau. Nay sáp nhập, toàn bộ các khâu này được kết nối thành một chuỗi thống nhất. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thành lập Trạm Giống thủy sản trực thuộc, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất giống, đồng thời gắn kết chặt chẽ với hoạt động khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình tại cơ sở.

bna_chong-nang7706865145538_90426baf0571916c41037877b5dccc8a.jpg
Chủ một đầm nuôi tôm thẻ ở xã An Châu kiểm tra sự phát triển của tôm sau khi thả giống. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đây, Trung tâm Giống thủy sản tại xã Diễn Yên (nay là xã Hùng Châu) chủ yếu đảm nhiệm nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và cung ứng con giống; trong khi Trung tâm Khuyến nông tập trung xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn người dân áp dụng vào sản xuất. Sau sáp nhập, toàn bộ các khâu này được kết nối thành một chuỗi thống nhất. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thành lập Trạm Giống thủy sản trực thuộc, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất giống, đồng thời gắn kết chặt chẽ với hoạt động khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình tại cơ sở.

bna_-mo-hinh-nuoi-luon-trong-be-khong-bun-o-phuong-thanh-vinh.png
Tập huấn mô hình nuôi lươn không bùn cho nông dân phường Thành Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Từ nay, các loài giống thủy sản mới sau khi được nghiên cứu, khảo nghiệm sẽ nhanh chóng được đánh giá hiệu quả, xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức tập huấn và chuyển giao trực tiếp đến người dân thông qua hệ thống khuyến nông. Nhờ đó, khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn được rút ngắn, tạo điều kiện đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhanh, đồng bộ và hiệu quả hơn. Đây cũng là điểm khác biệt nổi bật của mô hình Trung tâm Khuyến nông sau sáp nhập.

Nếu như trước đây các hoạt động nghiên cứu, sản xuất giống và chuyển giao kỹ thuật được thực hiện ở hai đơn vị sự nghiệp khác nhau nên phải phối hợp tuần tự theo từng công đoạn thì nay toàn bộ quá trình đã được triển khai trong một hệ thống thống nhất từ xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phân bổ kinh phí, theo dõi kết quả và điều chỉnh kỹ thuật. Nhờ đó, quá trình thực hiện thuận lợi, hơn, giảm thời gian, chi phí tổ chức và nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Nuôi cá lồng bè tại sông Cấm, khu vực gần cầu cảng Nghi Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Mô hình nuôi cá lồng bè mặn lợ trên sông Cấm cần được hỗ trợ để bền vững. Ảnh: Nguyễn Hải

Không chỉ nâng cao hiệu quả về tổ chức bộ máy, việc sáp nhập còn mở thêm cơ hội phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Trên cơ sở vật chất hiện có, cùng với việc tiếp tục lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài thủy sản bản địa, các giống thủy sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, Trung tâm sẽ tăng cường nghiên cứu, khảo nghiệm các đối tượng nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất của Nghệ An trước khi chuyển giao, nhân rộng trong thực tiễn.

Cơ hội đổi mới phương thức tập huấn, chuyển giao

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư nhiều năm của Trung tâm Giống thủy sản gồm khu sản xuất giống, khu khảo nghiệm, hệ thống ao nuôi thực nghiệm, phòng thí nghiệm và các công trình phụ trợ cũng được khai thác hiệu quả hơn. Thay vì chỉ phục vụ sản xuất giống, các cơ sở này nay còn trở thành địa điểm triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các dự án của Khuyến nông Quốc gia và của tỉnh, đồng thời là nơi đào tạo, tập huấn thực hành cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.

Kiểm tra sau khi thả giống hơn 1 tháng tại mô hình xã Quỳnh Thắng. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Dự án nuôi lợn thịt tại Quỳnh Thắng theo quy trình thực hành VietGHP từ nguồn Khuyến nông Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hải

Một trong những chuyển biến rõ nét sau sáp nhập là phương thức chuyển giao kỹ thuật đã có nhiều đổi mới. Thay vì chủ yếu giảng dạy trong hội trường hoặc hướng dẫn qua tài liệu, tờ rơi thì nhiều lớp tập huấn được tổ chức ngay tại khu sản xuất giống và các mô hình được thực nghiệm bằng hình thức cầm tay chỉ việc rõ hơn. Nông dân được trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật, thực hành từng công đoạn dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Các mô hình như sản xuất giống lươn, nuôi cua lột, sản xuất giống cá ngạnh, cá chình, cá diếc... không chỉ là mô hình nghiên cứu mà còn trở thành "lớp học thực hành" ngay tại hiện trường. Hình thức đào tạo này giúp nông dân dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay vào điều kiện sản xuất của gia đình, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

 tập huấn ngay tại mô hình gia trại Nghĩa Hưng
Tập huấn mô hình chăn nuôi gia cầm cho nông dân tại mô hình gia trại Nghĩa Hưng. Ảnh: Nguyễn Hải

Không chỉ người dân được hưởng lợi, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm cũng có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn trong môi trường làm việc đa ngành. Sau sáp nhập, viên chức của hai đơn vị được bố trí linh hoạt theo từng nhiệm vụ, chương trình và dự án. Theo đó, cán bộ chuyên ngành thủy sản ngoài phụ trách lĩnh vực chuyên môn còn tham gia tập huấn, xây dựng mô hình, tư vấn kỹ thuật; ngược lại, cán bộ khuyến nông ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cũng có điều kiện tiếp cận sâu hơn với lĩnh vực thủy sản, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có kiến thức tổng hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp đa ngành.

 taphuan-xu-ly-sau-benh-dong-ruong tại Hoang Mai
Tập huấn xử lý sâu bệnh hại lúa cho bà con ngay trên ruộng ở phường Hoàng Mai. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các lĩnh vực chuyên môn cũng trở nên thuận lợi hơn. Trong quá trình xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp, cán bộ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chuyển đổi số có thể cùng tham gia ngay từ khâu thiết kế, tổ chức thực hiện đến đánh giá hiệu quả, giúp các mô hình ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người dân.

bna_chong-nang7706878928721_781865d46851e71715b64f65b884d4bd-b56106c668fe8d699c400fb84352e3a4.jpg
Thu hoạch cá nước ngọt tại một ao nuôi xã Hùng Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau gần 3 tháng hoạt động, các nhiệm vụ được triển khai đã đồng bộ, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông và các chương trình phát triển thủy sản của tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, sản xuất giống và chuyển giao kỹ thuật đã tạo điều kiện để tiến bộ khoa học được đưa nhanh vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm thủy sản.

Không những vậy, mô hình tổ chức mới cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy hoạt động đối với mỗi cán bộ viên chức. Thay vì mỗi đơn vị thực hiện một phần công việc như trước đây thì nay toàn bộ đội ngũ cùng hướng đến mục tiêu chung là phục vụ nông dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Các hoạt động được tổ chức theo chuỗi liên kết, lấy nhu cầu của sản xuất làm trung tâm, lấy hiệu quả chuyển giao làm thước đo chất lượng công việc.

bna_nuoi-tom-1.jpg
Kiểm tra bể nuôi tôm trong điều kiện môi trường nắng nóng đảm bảo an toàn. Ảnh: CSCC

Thực tiễn tại Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cho thấy, sắp xếp tổ chức bộ máy sự nghiệp công lập không chỉ dừng lại ở giảm đầu mối mà quan trọng hơn là tạo ra sự gắn kết và giá trị gia tăng. Giá trị đó thể hiện ở việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực, khai thác tốt hơn cơ sở vật chất, phát huy sự bổ trợ về chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ khuyến nông phục vụ người dân.

Ông Tạ Quang Sáng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết thêm: Việc sáp nhập Trung tâm Giống thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hình thành một mô hình tổ chức hoạt động thống nhất từ nghiên cứu, sản xuất giống, khảo nghiệm đến xây dựng mô hình, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Đây là nền tảng để Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

 Mô hình
Kiểm tra và nghiệm thu mô hình nuôi cá tại Trạm Giống thủy sản. Ảnh: Nguyễn Hải

Đặt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng sản xuất xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành Khuyến nông sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường kết nối và phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình sáp nhập vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ theo hướng tinh gọn và giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo quy định. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm sẽ tập trung hoàn thiện Đề án chức năng, nhiệm vụ theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập nhóm IV, tạo nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới.

0 0 0
x
Sau 3 tháng sáp nhập, Trung tâm Khuyến nông phát huy sức mạnh mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO