Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường

Theo Minh Nhật (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoài điểm thi môn Toán của một số thí sinh cao bất thường, phổ điểm thi môn Toán và Vật lý của tỉnh Sơn La so với cả nước cũng khiến nhiều người nghi vấn.

Sau trường hợp sai phạm điểm thi ở Hà Giang, nhiều người đặt câu hỏi với một số trường hợp điểm thi "lạ" của tỉnh Sơn La.

Thống kê điểm thi môn Toán và Vật lý của tỉnh này được cho là có vấn đề so với cả nước.

Điểm thi Sơn La đáng nghi ngờ

Theo GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia), phân tích về dữ liệu điểm thi của 10.387 thí sinh ở Sơn La cho thấy kết quả đáng ngờ, nhưng mức độ không nghiêm trọng như ở Hà Giang.

Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 1
Phân bố điểm thi môn Toán, Lý, Hóa, và Sinh cho cả nước và tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Cụ thể, tính trung bình, điểm thi môn Toán, Lý, Hóa và Sinh học của thí sinh tỉnh Sơn La đều thấp hơn so với cả nước.

Chẳng hạn, môn Toán, điểm trung bình (độ lệch chuẩn) của Sơn La là 3.43 (1.33), so với cả nước là 4.88 (1.44). Điểm đáng chú ý là độ lệch chuẩn của Sơn La (1.33) thấp hơn so với cả nước (1.44).

Lưu ý ở biểu đồ môn Toán và Vật lý, ở mức điểm từ 9 trở lên, đường biểu diễn của Sơn La "nhô lên" trong khi đáng lý ra phải như cả nước.

Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 2
So sánh phân bố điểm thi môn Toán cho cả nước và Sơn La. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Phân tích cụ thể hơn bằng bảng số liệu trên cho thấy tỉnh Sơn La có số thí sinh đạt điểm từ 9 đến 9,8 cao bất thường.

"Nếu theo phân bố quốc gia, chúng ta kỳ vọng môn Toán Sơn La có 6 thí sinh từ điểm 9 đến 9,8, nhưng trong thực tế thì có đến 30 thí sinh, tức cao hơn 5 lần so với kỳ vọng", GS Tuấn nêu quan điểm.

Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 3
So sánh phân bố điểm thi môn Lý cho cả nước và Sơn La. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tương tự ở môn Lý, nếu theo phân bố quốc gia, GS Tuấn kỳ vọng môn này tỉnh Sơn La có 1 thí sinh từ điểm 9 đến 9,8, nhưng trong thực tế thì có đến 13 thí sinh, tức cao gấp 13 lần.

Thống kê từ dữ liệu điểm thi của tỉnh Sơn La cũng cho thấy số lượng thí sinh có điểm từ 8 trở trên ở các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh cũng không tuân theo quy luật chung.

Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 4
Thống kê số lượng điểm 8 trở lên ở các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh tỉnh Sơn La.

Theo quy luật, số lượng thí sinh đạt điểm cao phải giảm dần. Nhưng ở môn Toán, số lượng thí sinh điểm 9,6 gần ngang bằng số lượng thí sinh điểm 9 và 8.

Tương tư, ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số có điểm 9 và 8. Ở môn Vật lý, số thí sinh có điểm 9,5 cũng có số lượng nhỉnh hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn với điểm thi của 11 thí sinh tại tỉnh Sơn La. Các thí sinh này đều có điểm thi môn Toán rất cao, cùng với đó là điểm thi các môn Khoa học Xã hội cũng khá cao.

Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 5
11 thí sinh có điểm thi môn Toán "lạ" của tỉnh Sơn La.

Thông tin ban đầu, ngoài trường hợp thí sinh có số báo danh 14001... chỉ dự thi Toán và bài thi Khoa học Tự nhiên, 10 thí sinh còn lại đều dùng kết quả bài thi Khoa học Xã hội để xét tuyển đại học. Đáng nói, 10 thí sinh này đều có điểm thi môn Toán rất cao, đều ở mức 9,6 và 9,8.

Nhưng không loại trừ khả năng, có thí sinh trong danh sách trên xét tuyển đại học theo tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Tối 17/7, trao đổi với Zing.vn về vấn đề này, ông Phạm Đăng Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, cho rằng nếu các thí sinh thi điểm cao, đều các môn là đáng mừng.

"Tôi nghĩ những trường hợp này không có gì lạ, các em học đều thì đạt điểm cao đều các môn thôi. Tôi cũng không thấy các em này có động cơ gì và tổ hợp xét tuyển đại học của các em là khối C", ông Quang nói.

Thi thử 1,2 điểm, thi thật 9,8 điểm

Trước đó, nhiều người đặt nghi vấn đối với trường hợp 2 thí sinh Sơn La nằm trong top 11 em có điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT. Trong đó, em B.N. có điểm thi 6 môn lần lượt như sau: Toán 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lý 8,25; Giáo dục Công dân 8; Tiếng Anh 9,8.

Đáng nói, điểm thi thử của em B.N. ở trường rất thấp. Theo điểm thi thử diễn ra vào tháng 3 được đăng tải trên trang web của trường THPT chuyên Hà Giang, B.N. có điểm Toán 5; Ngữ văn 4; Tiếng Anh 1,2; Lịch Sử 6,25; Địa lý 6,25; Giáo dục Công dân 5,25.

Điểm thi thử Tiếng Anh của nữ sinh chỉ là 1,2 nhưng điểm thi thật lên tới 9,8.

Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 6
Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường ảnh 7
Điểm thi THPT quốc gia 2018 và điểm thi thử của thí sinh B.N.

Tương tự, học cùng trường với B.N. là N.D. có điểm thi 6 môn: Toán 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lý 8,25; Giáo dục Công dân 7,5; Tiếng Anh 10. Điểm trung bình 9,05.

Điểm thi thử hồi tháng 3 của em này là Toán 6,4; Ngữ văn 6,5; Tiếng Anh 5,8; Lịch sử 5,5; Địa lý 4,25; Giáo dục Công dân 5,5. Điểm trung bình 5,08.

Trước đó, trả lời về hai trường hợp này, ông Phạm Đăng Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, nói ông có nhận được thông tin hai thí sinh là B.N. và N.D. có điểm THPT quốc gia cao nhất nước nhưng điểm thi thử trước đó thấp.

Ông Quang cho rằng: “Đó là thông tin không chính thống, điểm thi thử thấp thì có liên quan gì đến điểm thi thật? Thi thử là việc của nhà trường”.

Thầy Nguyễn Bình Long - Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La - cho biết đây không phải lần đầu trường chuyên của tỉnh có học sinh được điểm cao như vậy. Năm ngoái, nhà trường có 10 em đạt 28,8 điểm.

Thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp của N.D. - cho hay em học đều các môn, không phải học giỏi nhất lớp nhưng thuộc top đầu (5-7 em). Điểm tổng kết trung bình năm lớp 12 của N.D. khoảng 8,4.

Thầy Lò Thanh Sơn lý giải điểm thi thử (khoảng 17/3) cách thời gian thi thật khá lâu (cuối tháng 6), vì vậy, D. đầu tư chú trọng vào các môn điểm số sẽ cao lên.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.