Sau hai lần đi trại giáo dưỡng, tái phạm trộm cắp lĩnh án tù

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Đình Hạnh (SN 1989), trú tại xóm 3, Nghi Hợp, Nghi Lộc.

Theo hồ sơ, ngày 21/7/2011, UBND tỉnh Nghệ An áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục đối với Nguyễn Đình Hạnh trong thời hạn 15 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.

1
Nguyễn Đình Hạnh trước vành móng ngựa 

Ngày 13/12/2013, Hạnh lại tiếp tục bị đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng. Ngày 24/12/2015, Nguyễn Đình Hạnh chấp hành xong. Ra trại, lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên Nguyễn Đình Hạnh tiếp tục nghĩ cách trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h ngày 7/1/2016, Hạnh vào trụ sở Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc khu Hope Nghệ An (thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm), đến phòng làm việc của ông Huang Guo Sheng - Tổng giám đốc công ty lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay.

Khi ôm máy tính đi ra thì bị nhân viên công ty này phát hiện và hô hoán. Hạnh ôm máy tính vào phòng khác, đặt lên bàn rồi chui qua cửa sổ, trèo tường vượt ra ngoài. Sau đó, Nguyễn Đình Hạnh đến trụ sở Công an huyện Nghi Lộc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc máy tính của ông Huang Guo Sheng được định giá 4,5 triệu đồng. Nguyễn Đình Hạnh bị truy tố ra trước pháp luật tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Hạnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Hạnh 6 tháng tù giam./.

                                                                                    Như Bình

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.