Sau Hồ Phúc Tịnh, đến lượt hậu vệ Sỹ Nam được SLNA 'biệt phái' vào miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau khi tiền đạo Hồ Phúc Tịnh nhận lời thi đấu cho CLB Đồng Nai để tìm kiếm cơ hội thi đấu, đến lượt hậu vệ cánh Sỹ Nam mang ba lô “Nam tiến” theo dạng cho mượn. Điểm đến của tài năng trẻ người Anh Sơn là CLB đang đứng thứ hai giải hạng nhất Quốc gia – Thành phố Hồ Chí Minh. Phía sau chuyến đi ấy là nỗi lòng với đội bóng quê hương nhưng không thiếu quyết tâm cống hiến cho đội bóng ở thành phố mang tên Bác và hy vọng ngày trở lại V-League.

Hai tài năng trẻ Phúc Thịnh, Sỹ Nam đã rời xa “chảo lửa thành Vinh” nhưng vẫn còn đó một số cầu thủ “siêu dự bị” cũng muốn được ra đi để “rèn chân”. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu khi sự nghiệp cầu thủ không kéo dài được như những ngành nghề khác. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, được ra sân thi đấu không chỉ vì cơm áo, gạo tiền mà còn là vinh dự của bản thân, là niềm tự hào của gia đình, là niềm đam mê với trái bóng tròn từ thuở nhỏ…

Thế nhưng, ở SLNA, Sỹ Nam đã không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Sở trường của cầu thủ sinh năm 1993 là hậu vệ cánh phải – Một vị trí độc tôn, bất khả xâm phạm của tuyển thủ đang có phong độ cao – Đình Hoàng. Chính vì vậy, dù rất cố gắng tập luyện nhưng Sỹ Nam vẫn không được ra sân phút nào kể từ đầu mùa.

Sỹ Nam trước khi lên máy bay vào TP. Hồ Chí Minh
Sỹ Nam trước khi lên máy bay vào TP. Hồ Chí Minh

Mùa giải trước, Sỹ Nam cũng từng khăn gói vào nam thi đấu cho XSKT. Cần Thơ, dưới trướng của ông thầy xứ Nghệ - Vũ Quang Bảo. Cả 14 trận được ra sân, Sỹ Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ông thầy đồng hương giao phó, góp phần giúp XSKT. Cần Thơ trụ hạng thành công. Nếu SLNA không triệu tập về thì cầu thủ này đã có “mối tình” đẹp với đội bóng miền Tây cùng với người anh, cựu đội trưởng SLNA – Quang Tình. Lần thứ hai Nam tiến, Sỹ Nam mong muốn góp sức mình để đưa đội bóng đang đứng thứ hai giải hạng nhất thăng hạng lên chơi tại V-League.

Sỹ Nam (áo xanh) đối mặt với Công Vinh trong trận B. Bình Dương – XSKT.Cần Thơ ở V-League 2015.
Sỹ Nam (áo xanh) đối mặt với Công Vinh trong trận B. Bình Dương – XSKT.Cần Thơ ở V-League 2015.

Chuyến bay sáng nay đã đưa Sỹ Nam có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ trưa và sẽ xuống Long An để hội quân cùng thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đang tập luyện tại đây. Được biết, Sỹ Nam vào thi đấu cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh theo lời giới thiệu của đội trưởng ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh. Mức lương mà hậu vệ xứ Nghệ nhận được không dưới 20 triệu đồng. Sỹ Nam chia sẻ: “Khát vọng lớn nhất của em chính là luôn được ra sân cống hiến cho đội bóng quê hương. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên em phải ra đi để được rèn chân thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Đó là lý do để em quyết tâm dốc hết sức mình, phát huy tối ưu khả năng để thi đấu cho đội bóng mới”.

Thăm dò ý kiến
POLL_DESCRIPTION
INPUT_TYPE ITEM_DESCRIPTION
Trưng cầu ý kiến
POLL_DESCRIPTION
  • ITEM_DESCRIPTION

POLL_DESCRIPTION

POLL_OPTION POLL_OPTION VOTE_PERCENT% VOTE_COUNT phiếu VOTE_PERCENT% VOTE_COUNT phiếu
Tổng cộng: POLL_TOTAL phiếu
7845

Hy vọng rằng, bước lùi của Sỹ Nam lúc này chính là sự chuẩn bị cho những bước tiến trong tương lai, như vậy còn tốt hơn việc phải dự bị cả mùa bóng và quan trọng hơn hết là được thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn. Người hâm mộ xứ Nghệ chờ ngày anh trở về trên chảo lửa thành Vinh vào mùa giải năm sau! 

KIM THỦY

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.