Sau khi thỉnh cầu, em bé Syria nhận được thư và quà của Tổng thống Putin

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cô bé Syria Iman Ali 9 tuổi, người trước đó đã thỉnh cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin, vừa rồi đã nhận được quà tặng và bức thư từ nguyên thủ quốc gia Nga tại buổi chiêu đãi trong Đại sứ quán Nga ở Cộng hòa Ả Rập Syria.

Trước đó, bé gái này đã gửi một bức vẽ và lá thư nhỏ với lời cảm ơn gửi người đứng đầu nhà nước Nga.

Ông Putin trong một cuộc tiếp xúc với các em nhỏ. Ảnh tư liệu spn
Ông Putin trong một cuộc tiếp xúc với các em nhỏ. Ảnh tư liệu spn

"Tôi rất cảm động trước những lời tri ân và kính trọng của cháu. Sự chân thành trong những dòng thư này cho thấy mỗi em nhỏ đều mơ về bầu trời trong xanh và hạnh phúc bình dị của con người trong ngôi nhà thân yêu của mình ... Tôi tin rằng nhờ những em bé tài năng và có chí cùng với trái tim nhân hậu và tâm hồn cởi mở như cháu mà Nhà nước Syria sẽ có tương lai tươi sáng", Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga Alexander Chaiko đọc bức thư của ông Putin gửi cho cô bé Syria.

Cô bé nhận được quà tặng từ Tổng thống Nga, đó là con chim bồ câu đồ chơi, chú gấu bông lớn và em búp bê rất xinh.

Ông Eldar Kurbanov, đặc phái viên cố vấn của Nga tại Syria lưu ý rằng bé gái có thể trở thành nhà ngoại giao trong tương lai. "Bức thư của cháu đã đến tay ông Vladimir Vladimirovich Putin, và Tổng thống đã trả lời cháu. Đây là công việc ngoại giao rất nghiêm túc, cháu đang có tất cả mọi tiềm năng. Vì vậy, khi lớn lên và nếu muốn theo nghiệp ngoại giao, cháu sẽ thành công đấy" - nhà ngoại giao Nga nhận xét.

Bản thân Iman Ali nói rằng em rất thích Matxcơva, thành phố mà bé có dịp đến thăm cách đây chưa lâu. Cô bé bày tỏ sự cảm ơn các quân nhân Nga và Syria, những người đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế trên lãnh thổ Syria.

Bé Iman Ali hiện sống cùng gia đình ở thành phố Latakia. Cô bé đang học tiếng Nga tại trung tâm giáo dục địa phương và nói rằng em rất yêu mến nước Nga và nền văn hóa Nga.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.