Sau mưa lũ rau xanh tăng giá

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của bão, kèm theo mưa lớn kéo dài trên diện rộng, hoa màu  bị hư hại nên giá rau xanh đột ngột tăng cao.

a
Rau muống là loại rau tiêu thụ mạnh sau mưa lũ

Qua khảo sát của chúng tôi tại một số chợ trên địa bàn Nghi Lộc những ngày này, các mặt hàng rau xanh tăng giá gấp 2 lần so với thời điểm trước khi xảy ra mưa bão.

Rau muống là loại rau còn lại nhiều nhất trên các cánh đồng. Tại chợ Nghi Trung, rau muống có giá 6000 đồng/bó; rau cải có giá từ 7 -8.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với ngày thường. Các loại hành, rau gia vị, rau củ quả cũng đắt hơn ngày thường do nguồn cung hạn chế.

Chị Nguyễn Thị Đại ở xóm 11, xã Nghi Trung (Nghi Lộc), người chuyên thu mua rau về bán tại chợ thị trấn Quán Hành chia sẻ: “Do trời mưa, rau màu bị ngập lụt hư hại nên rau xanh hiếm. Tôi đón hàng mà không thấy người đến chợ nhập”.

Hiện trên địa bàn Nghi Lộc có trên 80 ha rau cải và 30 ha rau muống, được trồng chủ yếu trên diện tích đất vườn, ao hồ và một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả ở các xã: Nghi Thuận, Nghi Hoa, Nghi Phương, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Thịnh, Nghi Trường....

Riêng đối với rau muống, mỗi tháng có thể thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng/sào; còn rau cải 5 triệu đồng/sào. Nếu so với sản xuất lúa thì trồng rau cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài trên diện rộng nên một số diện tích rau đã ngập úng gây thiệt hại nặng nề. 

a
Các loại củ quả nhập từ phía Bắc về để bổ sung nguồn cung

Tại chợ Hà Huy Tập, Quán Bàu, Quán Bánh (thành phố Vinh), trước đây lượng rau nhập từ Nghi Kim, Nghi Ân rất dồi dào song sau mưa lũ hầu hết nguồn cung chỉ còn rau muống. Các loại cải mầm, cải củ, cải xanh rất ít. Các tiểu thương phải bổ sung nguồn rau củ quả từ phía Bắc về trong đó có cả cà rốt, bắp cải... không rõ xuất xứ.

Các loại rau củ như khoai tây, cà chua, bí xanh, bắp cải… tăng khoảng 3.000  - 5.000 đồng/kg. Một số mặt hàng khô như: lạc, vừng, mỳ tôm cũng bán chạy.

a
Bắp cải từ phía Bắc về bán ở các chợ trên địa bàn thành phố Vinh với giá 12.000 đồng/kg

                                                                   Thu Hiền- Hồng Vinh

                                                                             Đài Nghi Lộc   

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.