Sau mưa lụt 'lộ rõ' nhiều tuyến đường TP. Vinh xuống cấp trầm trọng

(Baonghean.vn) - Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Vinh bị xuống cấp, hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là sau những trận mưa lụt vừa qua.
Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ kéo dài, đoạn qua địa phận xóm Trung Thành, xã Hưng Đông là một trong những điểm xuống cấp nặng nề nhất trên địa bàn TP.Vinh với chi cít ổ voi, ổ ga, vũng nước...
Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ kéo dài, đoạn qua địa phận xóm Trung Thành, xã Hưng Đông là một trong những điểm xuống cấp nặng nề nhất trên địa bàn TP. Vinh với chi chít ổ gà, ổ voi đọng nước sau mưa. Người dân cho biết, tuyến đường này đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: P.V
Theo nhân dân xóm Trung Thành, xã Hưng Đông chia sẻ, nguyên dân dẫn đến việc tuyến đường Nguyễn Trường Tộ bị xuống cấp nặng nề là do xe trọng tải lớn, xe chở hàng lưu thông suốt ngày đêm. Ảnh: P.V
Theo nhân dân xóm Trung Thành, xã Hưng Đông chia sẻ, nguyên dân dẫn đến việc tuyến đường Nguyễn Trường Tộ bị xuống cấp nặng nề là do xe trọng tải lớn, xe chở hàng lưu thông suốt ngày đêm. Ảnh: P.V
Thậm chí có những đoạn toàn bộ lòng đường đã bị biến thành như ao nhỏ, xe đạp, xe máy phải đi bên mép đường dù ngày trời nắng khô. Ảnh: P.V
Thậm chí có những đoạn toàn bộ lòng đường đã bị biến thành như ao nhỏ, xe đạp, xe máy phải đi bên mép đường dù ngày trời nắng khô. Ảnh: P.V
Tuyến đường Trương Vân Lĩnh, đoạn đi qua xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh cũng bị xói lở nghiêm trọng, có đoạn việc hư hỏng chiếm trọn bề ngang mặt đường. Ảnh: P.V
Tuyến đường Trương Vân Lĩnh, đoạn đi qua xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh cũng bị xói lở nghiêm trọng, có đoạn việc hư hỏng chiếm trọn bề ngang mặt đường. Ảnh: P.V
Ở nơi mặt đường là đám đá dăm lởm chởm, người xã Nghi Phú cho biết: Trận lụt vừa qua khiến tuyến đường Trương Vân Lĩnh ngập băng, nhiều phương tiện đi trên con đường này không biết ở dưới có vũng nước nên vô tình đi vào bị ngã xe chết máy, rất nguy hiểm. Ảnh: P.V
Ở nơi mặt đường là đám đá dăm lởm chởm, người xã Nghi Phú cho biết: Trận lụt vừa qua khiến tuyến đường Trương Vân Lĩnh ngập băng, nhiều phương tiện đi trên con đường này không biết ở dưới có vũng nước nên vô tình đi vào bị ngã  xe chết máy, rất nguy hiểm. Ảnh: P.V
Tuyến đường nối từ đường Lê Nin đi về các xã Nghi Phú, Nghi Đức cũng đang bị xuống cấp nặng, nhất là đoạn qua xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, mặt đường bị bong tróc mạnh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: P.V
Tuyến đường nối từ đường Lê Nin đi về các xã Nghi Phú, Nghi Đức cũng đang bị xuống cấp nặng, nhất là đoạn qua xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, mặt đường bị bong tróc mạnh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: P.V
Tại một số tuyến đường trung tâm thành phố, vẫn rõ tình trạng xuống cấp. Trong ảnh: Tuyến đường Kim Đồng, phường Hưng Bình xuất hiện nhiều điểm xói lở, loang lổ mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông. Ảnh: P.V
Tại một số tuyến đường trung tâm thành phố, vẫn rõ tình trạng xuống cấp. Trong ảnh: Tuyến đường Kim Đồng, phường Hưng Bình xuất hiện nhiều điểm xói lở, loang lổ mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông. Ảnh: P.V
Ngay cả tại khu đô thị mới Vinh Tân được đầu tư hạ tầng bài bản thì một số tuyến đường cũng đang bị hư hỏng. Trong ảnh, đường số 12, khu đô thị mới Vinh Tân xuất hiện các ổ gà, vũng nước sau mưa. Ảnh: P.V
Ngay cả tại khu đô thị mới Vinh Tân được đầu tư hạ tầng bài bản thì một số tuyến đường cũng đang bị hư hỏng. Trong ảnh, đường số 12, khu đô thị mới Vinh Tân xuất hiện các ổ gà, vũng nước sau mưa. Ảnh: P.V
Các tuyến đường hư hỏng nặng tại TP.Vinh. Clip: P.V

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.