Sau mưa, người dân miền núi lên rừng săn nấm tai mèo

(Baonghean.vn) - Sau mưa, người dân miền Tây Nghệ An lại lên rừng hái mộc nhĩ (nấm tai mèo) đem về cải thiện bữa ăn và phơi khô bán cho thương lái.
Sau mưa bão, không khí ẩm ướt kéo dài, tạo điều kiện tốt cho mộc nhĩ phát triển. Người dân miền núi lại gùi bế lên rừng hái lộc trời cho.Ảnh: Xuân Thủy
Sau mưa bão, không khí ẩm ướt kéo dài đã tạo điều kiện tốt cho mộc nhĩ phát triển. Người dân miền núi lại gùi bế lên rừng hái lộc trời cho. Ảnh: Xuân Thủy
Những cây tràm gặp bão bị gãy, chết ngọn, bị khô mục và ẩm ướt là điều kiện tốt cho mộc nhĩ phát triển.
Những cây tràm gặp bão bị gãy, chết ngọn, bị khô mục và ẩm ướt là điều kiện tốt cho mộc nhĩ phát triển. Ảnh: Xuân Thủy
 
Người dân bản xứ thường gọi mộc nhĩ là nấm tai mèo vì lúc còn tươi có hình dạng trông giống tai mèo. Mặt ngoài tai nấm màu nâu nhạt, có lông mịn, mặt trong nhẵn màu nâu sẫm. Ảnh: Xuân Thủy
Người dân bản xứ thường gọi mộc nhĩ là nấm tai mèo. Mặt ngoài tai nấm màu nâu nhạt, có lông mịn, mặt trong nhẵn màu nâu sẫm. Ảnh: Xuân Thủy
 
Dân bản thường chế biến mộc nhĩ bằng cách nấu thịt nạc, măng khô, canh xương hầm. Ảnh: Xuân Thủy
Dân bản thường chế biến mộc nhĩ bằng cách nấu thịt nạc, măng khô, canh xương hầm. Ảnh: Xuân Thủy
 
Mùa này, 1 người dân kiếm được 3-5kg mộc nhĩ tươi. Họ thường sơ chề bằng cách phơi khô và bán cho thương lái với giá  từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Thủy
Mùa này, trung bình, mỗi ngày, 1 người dân kiếm được 3-5kg mộc nhĩ tươi. Bà con thường sơ chế bằng cách phơi khô và bán cho thương lái với giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Thủy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.