Sau nghỉ lễ, bệnh nhân nằm la liệt chờ khám từ 1 giờ sáng

(Baonghean.vn) - Sau đợt nghỉ lễ, 3 ngày trở lại đây, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có số lượng bệnh nhân tăng đột biến, từ 1 giờ sáng đã có hàng trăm người xếp hàng chờ khám.

Nghệ An hiện có hàng trăm ngàn người mắc và nguy cơ cao mắc các bệnh nội tiết. Hầu hết bệnh nhân trong tỉnh và nhiều bệnh nhân Hà Tĩnh dồn về Bệnh viện Nội tiết Nghệ An (bệnh viện tuyến cuối ở tỉnh) để khám và điều trị. Mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 400-500 bệnh nhân.1 giờ sáng ngày 06/9, hàng chục bệnh nhân đã có mặt trước cổng Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: pv
Nếu như ngày thường, mỗi ngày có khoảng 400 bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh, thì 3 ngày sau lễ con số này đã tăng lên gần 600... Và từ 1 giờ sáng ngày 6/9, hàng trăm bệnh nhân đã có mặt trước cổng Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: P.V
Họ lặng lẽ ngồi, nằm chờ bệnh viện mở cửa vào lúc 6 giờ sáng để được vào đăng ký khám chữa bệnh. Ảnh: pv
Lý do bệnh nhân đến sớm là bởi phần đa bệnh nhân về từ những huyện miền núi cao bằng chuyến xe đêm và đến thẳng Bệnh viện khi còn rất sớm. Một số khác ở gần viện thì tuổi cao, các cụ cũng dậy sớm và thường rủ nhau đi khám định kỳ. Một lý do khác đó là do đặc thù của khám nội tiết là bệnh nhân phải nhịn ăn nên tâm lý ai cũng muốn đến sớm để xét nghiệm sớm. Nếu đến muộn thì đồng nghĩa phải nhịn gần đến tận trưa. Ảnh: P.V
Chờ đợi mệt mỏi, có người mượn yên xe máy làm nơi tạm nghỉ. Ảnh: pv

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An không quy định việc người dân phải đến sớm song người bệnh muốn đến sớm để về sớm nên chấp nhận cảnh vật vã. Chờ đợi mệt mỏi, có người mượn yên xe máy làm nơi tạm nghỉ. Ảnh: P.V

Từ lâu nay, người bệnh nội tiết ở Nghệ An đã quá quen với việc đi khuya để mong được khám sớm như thế này. Ảnh: pv
 Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết: Trước tình hình bệnh về nội tiết, nhất là tiểu đường gia tăng nên cách đây 2 năm, tình trạng bệnh nhân vạ vật, rồng rắn xếp hàng từ 2-3 giờ sáng diễn ra phổ biến. Tình trạng này đã giảm trong thời gian gần đây nhờ bệnh viện đã tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu: Bệnh viện có 17 phòng khám, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân...Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ, bệnh nhân dồn về đông, ai cũng có tâm lý sợ chậm, muộn, mong được kiểm tra sức khỏe sớm. Ảnh: P.V
Rạng sáng ngày 06/9, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đến nắm bắt tình hình. Làm việc cùng lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết sáng cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo: Trước mắt, bệnh viện phải tìm mọi cách giúp bệnh nhân; không để bệnh nhân chờ đợi ngoài hàng bệnh viện; phải mở cửa sớm để đón tiếp họ.... Ảnh: pv
Rạng sáng ngày 6/9, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đến Bệnh viện Nội tiết nắm bắt tình hình. Làm việc cùng lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết vào 9 giờ sáng cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo: Trước mắt, bệnh viện phải tìm mọi cách giúp bệnh nhân; không để bệnh nhân chờ đợi ngoài hàng rào bệnh viện; trong các ngày tiếp theo phải mở cửa sớm để đón tiếp bệnh nhân...Ảnh: P.V
Không để bệnh nhân phải đến sớm và chờ đợi lâu, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Nội tiết đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính và áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh. Ảnh: pv
Về lâu dài, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Nội tiết đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính và áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh tránh tình trạng bệnh nhân phải đến sớm, "rồng rắn" xếp hàng...Ảnh: P.V
5 giờ sáng ngày 07/9, Bệnh viện Nội tiết mở cửa đón bệnh nhân. (Sớm hơn thường lệ 1 giờ). Khắc phục tình trạng này, Bệnh viện đã có kết hoạch nâng cấp, mở rộng khu vực chờ của bệnh nhân. Ảnh: pv
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, 5 giờ sáng ngày 7/9, Bệnh viện Nội tiết mở cửa đón bệnh nhân (sớm hơn thường lệ 1 giờ)...Lãnh đạo Bệnh viện cho hay: Khắc phục tình trạng dồn ứ cục bộ đầu buổi sáng, trước mắt, Bệnh viện sẽ nâng cấp, mở rộng khu vực chờ của bệnh nhân và bố trí đội ngũ đón tiếp, chăm sóc bệnh nhân tốt hơn đặc biệt là ở bộ phận lấy số thứ tự và xét nghiệm. Ảnh: P.V
Cổng bệnh viện đã mở song bệnh nhân vẫn còn phải xếp hàng chờ rất lâu để được khám... Về lâu dài, để bệnh nhân nội tiết đỡ khổ, Ngành y tế Nghệ An đang cố gắng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở, không để tình trạng bệnh nhân phải đổ dồn về tuyến tỉnh như hiện nay. Ảnh: pv
Cổng bệnh viện đã mở song bệnh nhân vẫn còn phải xếp hàng chờ rất lâu để tới lượt khám trong những ngày sau lễ. Ảnh: P.V
Về lâu dài, để bệnh nhân nội tiết đỡ khổ, Ngành y tế Nghệ An đang cố gắng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở, không để tình trạng bệnh nhân phải đổ dồn về tuyến tỉnh như hiện nay.
Về lâu dài, để bệnh nhân nội tiết đỡ vất vả, Ngành y tế Nghệ An đang cố gắng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở, không để tình trạng bệnh nhân phải đổ dồn về tuyến tỉnh như hiện nay. Ảnh: P.V

 Thanh Sơn

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.