Sau sáp nhập, Hà Nội là địa phương duy nhất ở khu vực phía Bắc có mức sinh thấp nhất trong lịch sử
Theo thông tin mới nhất từ Cục Dân số thuộc Bộ Y tế, bức tranh mức sinh tại Việt Nam có nhiều thay đổi đáng chú ý sau đợt sáp nhập địa giới hành chính.
Trong 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, có 10 địa phương ghi nhận mức sinh trên 2,3 con/phụ nữ, trong khi 8 địa phương khác chỉ có mức sinh dưới 1,8 con/phụ nữ.
Điện Biên dẫn đầu về mức sinh
Sau sáp nhập, Điện Biên trở thành tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước với 2,6 con/phụ nữ. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Tuyên Quang (được nhập từ Hà Giang và Tuyên Quang cũ) với 2,55 con/phụ nữ và Lào Cai (nhập từ Yên Bái và Lào Cai cũ) với 2,5 con/phụ nữ.
Trước khi sáp nhập, những địa phương này cũng đã có mức sinh cao. Theo số liệu của Cục Thống kê công bố cuối tháng 6, năm 2024, Hà Giang là "quán quân" với tổng tỷ suất sinh 2,69 con/phụ nữ, trong khi Tuyên Quang có 2,19 con/phụ nữ. Riêng cặp Lào Cai - Yên Bái, mức sinh trung bình lần lượt là 2,55 và 2,47 con/phụ nữ.
Cục Dân số cho biết, sau sáp nhập, có 21/34 tỉnh, thành phố đạt mức sinh trên 2,1 con/phụ nữ, trong đó 17 tỉnh có mức sinh trên 2,2 con và 10 tỉnh vượt mức 2,3 con.
Những địa phương này tập trung chủ yếu từ Quảng Trị trở ra phía Bắc, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

TP.HCM và Hà Nội giữ vị trí có mức sinh thấp nhất
Về nhóm có mức sinh thấp, TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu vẫn giữ vị trí có mức sinh thấp nhất cả nước với 1,43 con/phụ nữ.
Tiếp theo là Tây Ninh (nhập từ Long An và Tây Ninh cũ) với 1,52 con/phụ nữ và Cần Thơ (nhập từ Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ cũ) với 1,55 con/phụ nữ.
Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương duy nhất ở khu vực phía Bắc có mức sinh thấp dưới 2 con/phụ nữ với 1,86 con. Con số này tiếp tục giảm 0,02 so với năm 2023, tạo nên mức sinh thấp nhất tại Thủ đô trong lịch sử.
Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, mức sinh ở Việt Nam năm 2024 là 1,91 con/phụ nữ, giảm 0,05 so với năm 2023. Mức sinh của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Nhằm khuyến khích sinh con, trước ngày 1/7, nhiều địa phương đã ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh lập danh sách hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Đối với những đối tượng đặc biệt, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội hoặc sống tại xã đảo sẽ được hỗ trợ tầm soát trước sinh và sơ sinh với tổng mức 2 triệu đồng. Cụ thể, 600.000 đồng cho tầm soát trước sinh, 400.000 đồng cho tầm soát sơ sinh và một triệu đồng hỗ trợ trực tiếp.