Sau Tết, vỉa hè lại “rơi” vào tay các hộ kinh doanh

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên Đán, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán lại tiếp tục diễn ra, thậm chí tràn lan hơn trước trên nhiều tuyến đường.
Đường Sa Nam, Thị trấn Nam Đàn từ lâu là điểm nóng về vi phạm hành lang ATGT. Các hộ kinh doanh ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán. Sau Tết Nguyên đán tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Ảnh: Thành Cường
Đường Sa Nam, Thị trấn Nam Đàn từ lâu là điểm nóng về vi phạm hành lang ATGT. Các hộ kinh doanh ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán. Sau Tết Nguyên đán tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Ảnh: Thành Cường
5
Hàng hóa chất kín trên lề đường Quốc lộ 46 đoạn qua cổng chợ Sa Nam, Thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường
Mất vỉa hè, người đi bộ tranh nhau phần đường với các phương tiện tham gia giao thông khác. Ảnh: Thành Cường
Mất vỉa hè, người đi bộ tranh nhau phần đường với các phương tiện tham gia giao thông khác. Ảnh: Thành Cường
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn, sau Tết thị trấn đã nhiều lần điều động lực lượng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT đặc biệt vào các dịp lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn, sau Tết thị trấn đã nhiều lần điều động lực lượng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT đặc biệt vào các dịp lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Sáng ngày 28/2 trên đoạn đường này có xuất hiện lực lượng mang đồng phục Công an xã cầm gậy, thổi còi nhắc nhở các tiểu thương, người đi đường và các trường hợp dừng đậu xe trái quy định. Nhưng dường như chỉ làm lấy lệ khi việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường để buôn bán của các tiểu thương vẫn diễn ra ngay trước mặt lực lượng chức năng. Ảnh: Thành Cường
Sáng ngày 28/2 trên đoạn đường này có xuất hiện lực lượng mang đồng phục Công an xã cầm gậy, thổi còi nhắc nhở các tiểu thương, người đi đường và các trường hợp dừng đậu xe trái quy định. Nhưng dường như chỉ làm lấy lệ khi việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường để buôn bán của các tiểu thương vẫn diễn ra ngay trước mặt lực lượng chức năng. Ảnh: Thành Cường
8
Không chỉ riêng Nam Đàn, vào những giờ cao điểm trên đường Đặng Thai Mai (Tp Vinh), người dân tràn xuống cả lòng đường lập chợ tạm, bày hàng hóa, khiến đoạn đường này thường xuyên bị ùn tắc và xảy ra va quệt. Ảnh: Thành Cường
Sau Tết, vỉa hè lại “rơi” vào tay các hộ kinh doanh ảnh 7
Sau Tết, vỉa hè lại “rơi” vào tay các hộ kinh doanh ảnh 8
Sau Tết, vỉa hè lại “rơi” vào tay các hộ kinh doanh ảnh 9
Ngoài huyện Nam Đàn, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT sau Tết Nguyên còn diễn ra ở nhiều tuyến đường khác trong tỉnh như chợ Cồn (Thanh Chương), chợ Nghi Ân (TP Vinh), ngã tư Giát (Quỳnh Lưu) ... Đặc biệt ở một số nơi thực trạng này còn có chiều hướng gia tăng gây mất trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.