Sau Triều Tiên, Mỹ muốn gây sức ép tối đa với Iran

Lan Hạ ( (Theo AFP))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một năm sau khi thuyết phục cộng đồng quốc tế "quay lưng" với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng buộc một kẻ thù khác ngồi vào bàn đàm phán, đó là Iran, với một chiến dịch “gây sức ép tối đa” tương tự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chứng kiến vị thế của ông với Tổng thống Mỹ xoay chuyển trong vòng 12 tháng qua kể từ bài phát biểu đầu tiên của ông Trump trước LHQ, thì triển vọng tương tự đối với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vẫn còn xa vời.
Theo một quan chức ngoại giao cấp cao châu Âu, chính quyền Tổng thống Trump tin rằng đối thoại cứng rắn, cùng với một chương trình trừng phạt khổng lồ, đã buộc Triều Tiên thay đổi con đường, mặc dù hoài nghi vẫn tồn tại về số lượng các biện pháp cụ thể Bình Nhưỡng thực sự tiến hành nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

Nhà ngoại giao giấu tên này cho hay, chính quyền Tổng thống Trump đã lên kế hoạch “làm điều tương tự với Iran: giáng đòn mạnh rồi sau đó đàm phán từ vị thế của kẻ mạnh”.

Đồng quan điểm, chuyên gia Behnam Ben Taleblu từ Quỹ Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại Washington, tổ chức vốn được biết tới có quan điểm cứng rắn đối với chính quyền Bình Nhưỡng và Tehran, cho rằng có sự tương đồng rõ ràng.

Chuyên gia này nhận định: “Tôi tin rằng một chiến lược "gây sức ép tối đa" đối với cả hai chính quyền Bình Nhưỡng và Tehran là khôn ngoan và được đảm bảo, nhưng để thực hiện cũng sẽ khó khăn”.

Mặc dù cả hai chính quyền đều bị chỉ trích cố phát triển vũ khí hạt nhân, sự phàn nàn của Washington đối với Iran lại gay gắt hơn, do được khuyến khích bởi các đồng minh Arab theo dòng Hồi giáo Sunni vốn có lịch sử thù địch với chính quyền đa số theo dòng Hồi giáo Shi’ite ở Tehran./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.