Sẽ bắn 15 phút pháo hoa trong đêm khai hội du lịch Cửa Lò 29/4

(Baonghean.vn) - Đây là điểm nhấn trong chương trình khai mạc lễ hội được nêu tại cuộc làm việc vào sáng 5/4 giữa UBND tỉnh Nghệ An với Công ty CP Báo Thanh Niên - đơn vị tổ chức sản xuất đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham dự có lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Công ty CP Báo Thanh Niên có bà Đào Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc công ty cùng đạo diễn, tổ chức sản xuất chương trình.

Báo cáo của Ban tổ chức lễ hội cho biết, chương trình khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018 sẽ được tổ chức vào đêm 29/4, với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng”. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội nói riêng và mùa du lịch Cửa Lò 2018 nói chung đã và đang rốt ráo được triển khai.

Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nêu công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc và mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh: Phước Anh
Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nêu công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc và mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh: Phước Anh
Về công tác tuyên truyền, thị xã đã phối hợp với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tổ chức thành công chương trình họp báo quảng bá du lịch Cửa Lò; làm việc với Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, các đơn vị thông tấn báo chí, các doanh nghiệp như Tổng Công ty Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội và các công ty quảng cáo để làm tốt việc tuyên truyền trên các ấn phẩm…

Các nội dung khác về chỉnh trang đô thị, an ninh, hậu cần, hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc... cũng được báo cáo tại cuộc làm việc.

Đáng chú ý, kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 6 - 8 tỷ đồng và đến thời điểm này, Tập đoàn T&T tài trợ 100% kinh phí tổ chức đêm khai mạc; Công ty Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội chốt hỗ trợ 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hệ thống trực quan 2 tỷ đồng.

Công tác chỉnh trang đô thị được thị xã Cửa Lò tiến hành tích cực để chào đón mùa du lịch mới. Ảnh tư liệu
Công tác chỉnh trang đô thị được thị xã Cửa Lò tiến hành tích cực để chào đón mùa du lịch mới. Ảnh tư liệu
Tại cuộc làm việc, Công ty CP Báo Thanh Niên đã trình bày ý tưởng, thiết kế phối cảnh sân khấu và phân bố các trường đoạn trong đêm khai hội. Trong thời gian dự kiến 90 phút, chương trình được chia làm 2 phần: phần lễ và phần hội.

Phần lễ chủ yếu sử dụng chất liệu sử ca và dân ca ví, giặm, kể lại truyền thuyết về đất và người Cửa Lò, những bậc danh nhân hào kiệt có công khai bờ, mở cõi; phần hội sôi động với những ca khúc nhạc trẻ, do nhiều ca sỹ nổi tiếng biểu diễn như Hồ Ngọc Hà, Bùi Lê Mận, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Isaac… Điểm nhấn của đêm hội là tiết mục bắn pháo hoa, dự kiến thời lượng trong 15 phút.

15 phút pháo hoa vào cuối đêm khai mạc sẽ là điểm nhấn mở đầu mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh tư liệu
15 phút pháo hoa vào cuối đêm khai mạc sẽ là điểm nhấn mở đầu mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh tư liệu
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc cũng phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc và mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, báo đã tiến hành đăng tải một số tin, bài, video clip… tuyên truyền về du lịch Cửa Lò.
Ngoài ấn phẩm báo in, báo điện tử, Báo Nghệ An còn có các trang mạng xã hội (fanpage) có lượng tương tác lớn, thuận tiện cho việc đăng tải, lan tỏa thông tin quảng bá cho du lịch biển.
Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở Du lịch cũng cho biết, Sở đã lên kế hoạch làm việc với VNPT Nghệ An về việc phủ sóng wifi trên địa bàn thị xã Cửa Lò trong mùa du lịch năm nay.
Đồng thời, xúc tiến một số nội dung như bàn mở lại đường bay Vinh - Băngkok; học tập kinh nghiệm ở Nha Trang trong việc đón tiếp, quản lý khách du lịch Trung Quốc… Đây là những hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng lượng khách quốc tế đến với Cửa Lò nói riêng và du lịch Nghệ An nói chung.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đặt ra nhiều vấn đề chưa hoàn thiện trong kế hoạch, chương trình tổ chức đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, về chương trình khai mạc, cần tăng thêm thời lượng cho dân ca ví, giặm và các yếu tố hình ảnh, hoạt cảnh mang đậm bản sắc văn hóa Nghệ An; thị xã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để kết nối, thống nhất danh sách và các điều kiện đón tiếp khách mời. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ và mật độ tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Cửa Lò.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu thị xã Cửa Lò và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp làm tốt các nội dung về hậu cần, khánh tiết, nhân lực phục vụ, nguồn điện…

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm - những yếu tố làm nên thương hiệu du lịch Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách.

Anh có về Cửa Lò với em không?

Anh có về Cửa Lò với em không?

(Baonghean.vn) - Nắng gặp biển ôm hôn đầu sóng/Ghen trăng lồng biển biếc hát lời yêu... Những giai điệu cuốn hút về Cửa Lò cùng với nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn càng thôi thúc du khách khi cô gái đặt câu hỏi: Anh có về Cửa Lò với em không?

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.