Sẽ chiếu phim phục vụ nhân dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào dịp Tết

(Baonghean.vn) - ​Dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm nay, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, lành mạnh.

Đây là nội dung được bàn và thông qua tại cuộc họp của UBND tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị cho Đêm hội Sắc xuân miền Tây và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Theo đó, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh), Sở VH&TT sẽ hợp đồng với Công ty Điện ảnh 12/9 chiếu phim phục vụ nhân dân vào các ngày: Đêm 30 Tết trước giờ tổ chức Đêm hội Giao thừa, ngày mồng 2, mồng 3 Tết.
Tại các bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề về mừng Đảng, mừng Xuân và mở cửa phục vụ khách tham quan trong những ngày Tết; tại Thư viện tỉnh có hoạt động trưng bày phòng đọc báo Xuân, trưng bày thư pháo, tổ chức xem Kinh Dịch; các huyện sẽ có giải thi đấu thể thao, tạo không khí thi đua phấn khởi trong những ngày Tết…
Lễ khai mạc Đêm hội Sắc xuân miền Tây năm 2017. Ảnh tư liệu
Lễ khai mạc Đêm hội Sắc xuân miền Tây năm 2017. Ảnh tư liệu
Đáng chú ý là chương trình Đêm hội Sắc xuân miền Tây năm nay được tổ chức tại huyện Quế Phong vào 2 ngày mồng 2, mồng 3 tháng 2. Chương trình sẽ có các trò chơi dân gian, hội cồng chiêng khắc luống, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An. Đồng thời, tại đêm hội sẽ kết hợp tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Xăng Khan của đồng bào Thái Nghệ An.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Đêm hội Sắc xuân miền Tây. Đặc biệt, lên các phương án tài chính, đảm bảo an ninh trật tự, điện lưới… để các hoạt động diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.