Sẽ có cơ chế ngăn chặn độc đoán, lạm quyền

Xuất hiện thêm hiện tượng chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy lớp nguồn, chạy phiếu bầu.

Bốn năm trước, cũng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương đã thảo luận, ban hành nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Và tại hội nghị lần này, để có cơ sở bàn thảo tiếp về vấn đề hệ trọng đó, nhiều đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cũng như các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được thực hiện.

Xuất hiện những biểu hiện mới, tinh vi, phức tạp hơn

Bên cạnh khẳng định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tổng hợp các ý kiến cũng như kết quả các cuộc khảo sát một lần nữa tương ứng với đánh giá của Đại hội XII là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kiểm điểm nhưng chưa làm rõ được thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình suy thoái; chưa chỉ rõ được là suy thoái ấy xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm.

Một số nội dung Nghị quyết Trung ương 4 đề ra nhưng sau bốn năm chưa được thực hiện. Chẳng hạn chưa thay thế được những cán bộ không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp theo quan điểm thay ngay, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt cấp tỉnh, huyện không là người địa phương vẫn chưa đi vào cuộc sống. Việc thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, huyện gắn với xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát được đề ra từ khóa X, khóa XI đến nay không tiến thêm bước nào.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Một số giải pháp đổi mới công tác cán bộ đã được đặt ra vẫn chưa được thực hiện như thí điểm giao quyền cấp trưởng lựa chọn, giới thiệu để bầu, bổ nhiệm cấp phó; bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu ủy viên thường vụ; thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý…

Nghiên cứu, khảo sát cũng đi đến đánh giá là phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn chậm đổi mới, nhất là ở phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo; có hiện tượng “cạnh tranh quản lý nhà nước” giữa một số bộ, ngành với nhau.

Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy trong cả hệ thống chính trị được liên tục đặt ra qua mỗi kỳ Đại hội Đảng nhưng thực hiện chưa gắn với tinh giản biên chế. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tăng, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp và cấp xã.

Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy khen thưởng… không những chưa được ngăn chặn mà còn xuất hiện những biểu hiện mới, tinh vi, phức tạp hơn. Đó là hiện tượng chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy lớp nguồn, chạy phiếu bầu; là tranh thủ bổ nhiệm, đề bạt nhiều cán bộ là con, cháu, người thân, người cùng nhóm lợi ích… trước khi hết nhiệm kỳ, trước nghỉ hưu hoặc trước khi chuyển sang công tác mới.

Kiểm soát chặt việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập

Từ các kết quả nghiên cứu, khảo sát thu được, ban chỉ đạo do Ban Bí thư thành lập kiến nghị Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục ban hành một nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Nghị quyết này sẽ kế thừa những nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI mà đến nay chưa làm hoặc làm chưa tốt. Ngoài ra, nghị quyết mới cần đề cập rộng hơn, sâu hơn một số vấn đề mới.

Chẳng hạn, nghị quyết cần quy định nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có thể mở ra cơ chế kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp, kèm theo đó là cơ chế ngăn chặn tình trạng độc đoán, vượt quyền, lạm quyền. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ trên xuống, dưới lên và luân chuyển ngang. Riêng luân chuyển để tạo nguồn thì bố trí thẳng làm cấp trưởng (hiện nay chỉ bố trí làm cấp phó).

Nghiên cứu cũng rút ra từ kinh nghiệm thí điểm ở Quảng Ninh, theo đó cần xây dựng quy định, cơ chế để tiếp tục thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng, nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Riêng MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thì có thể dùng chung một cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp việc.

Đáng chú ý, ban chỉ đạo đề án cho rằng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công trong tình hình mới phải tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Cần xây dựng cơ chế để cấp ủy, chính quyền tiếp nhận phản hồi của nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cần xây dựng cơ chế để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, cần xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Có thể phải xây dựng quy định riêng để kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Theo PLO

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...