Sẽ có cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc?

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giới phân tích cho rằng, sự thất bại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược 2010 (START Mới) có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Mỹ với cả Nga và Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty
Ngày 8/4 là dịp kỷ niệm 9 năm ngày ký kết Hiệp ước START Mới giữa Tổng thống Nga khi đó là Dmitri Medvedev và người đồng cấp Mỹ khi đó là Barack Obama. Hiệp ước START Mới 2010 sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2021, với một lựa chọn là gia hạn tới năm 2026.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump hay Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton không muốn gia hạn hiệp ước khi văn kiện này hết hạn vào năm 2021. Giáo sư thỉnh giảng Subrata Ghoshroy từ Viện Công nghệ Tokyo cho rằng, dựa trên kế hoạch ngân sách thì tương lai việc gia hạn hiệp ước có vẻ ảm đạm.

Ông Ghoshroy nói: "Xét tới kế hoạch ngân sách khổng lồ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ trong vòng 30 năm tới, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện trở lại của một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm với Nga và Trung Quốc".

Chuyên gia Ghoshroy, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusettes, còn nhận định nếu START không được gia hạn, đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua thế giới không còn bất kỳ hạn chế nào đối với hàng nghìn vũ khí hạt nhân hiện đang tồn tại.

Ông Ghoshroy nhấn mạnh: "Hậu quả của việc không gia hạn hiệp ước START có nghĩa chúng ta sẽ bước vào giai đoạn bất ổn lớn trong sự ổn định hạt nhân".

Chuyên gia này lưu ý, Tổng thống Trump vẫn còn cơ hội để tìm ra cách cứu vãn START và việc ông thoát cáo buộc có dính líu tới Nga trong chiến dịch bầu cử Tổng thống 2016 trao cho ông ấy sự tự do để làm điều này.

Ông Ghoshroy nhấn mạnh, quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) 1987 đã tạo ra bầu không khí chính trị và ngoại giao thù địch, gây khó khăn cho việc gia hạn START.

Theo chuyên gia này, sự sụp đổ của Hiệp ước INF "rõ ràng gây ra sự thiếu hụt lòng tin giữa hai nước, vốn là nhân tố then chốt để kiểm soát vũ khí".

Trong khi đó, nhà phân tích chính trị của Mỹ Dan Lazare cho rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc và công nghệ vũ khí mới như tên lửa siêu thanh và ngư lôi trang bị hạt nhân tầm xa đã gây thêm khó khăn cho việc gia hạn START nhằm đối phó với các thách thức an ninh và công nghệ của kỷ nguyên mới.

Theo ông Lazare, việc không gia hạn được START Mới sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đa phương mới không chỉ có sự tham gia của Nga và Mỹ, mà còn có Trung Quốc, Triều Tiên và Iran./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.