Sẽ có hoạt động gì trong tuần lễ khai trương phố đêm ở thành Vinh?

(Baonghean.vn) - Để tạo ấn tượng trong lòng người dân và du khách, thành phố Vinh sẽ tổ chức tuần lễ khai trương phố đêm từ ngày 3/10 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Thông tin từ UBND TP Vinh cho biết, để phố đêm Cao Thắng được biết đến rộng rãi, không chỉ người dân trong tỉnh mà lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước, thành phố sẽ tổ chức "Tuần lễ khai trương phố đêm", kéo dài từ ngày 3/10 đến 10/10.

Phối cảnh biểu tượng phố đêm Cao Thắng. Ảnh: Quang An
Phối cảnh biểu tượng phố đêm Cao Thắng. Ảnh: Quang An

Theo đó, trong tuần lễ khai trương phố đêm, TP.Vinh sẽ tổ chức biểu diễn nhiều hoạt động nghệ thuật như: các ban nhạc đường phố, nhảy Flashmob; dân ca ví, giặm; đi cà kheo; múa lân; trò chơi dân gian có thưởng, viết thư pháp, vẽ chân dung, tô tượng...

Sau khi kết thúc tuần lễ thì các hoạt động này vẫn được duy trì 2 tối mỗi tuần vào thứ 6 và thứ 7. Riêng các hoạt động trò chơi dân gian có thưởng, ô ăn quan, viết thư pháp, vẽ chân dung, tô tượng… sẽ duy trì hoạt động tất cả các tối trong tuần.

Các chương trình nghệ thuật tại phố đêm được nhiều người dân hưởng ứng. Ảnh tư liệu Lâm Tùng
Các chương trình nghệ thuật tại phố đêm được nhiều người dân hưởng ứng. Ảnh tư liệu Lâm Tùng

Theo dự kiến, điểm đầu và điểm cuối của đường Cao Thắng sẽ tổ chức các hoạt động ca múa nhạc đường phố; hai bên trục đường này sẽ có đi cà kheo và múa lân, còn 2 bên vỉa hè sẽ là các hoạt động viết thư pháp, vẽ chân dung, tô tượng… Còn điểm cuối đường Cao Thắng (trước cổng chợ Vinh) sẽ tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian.

Phố đêm thu hút đông đảo người dân đổ về trong đêm chạy thử. Ảnh tư liệu Quang An
Phố đêm thu hút đông đảo người dân đổ về trong đêm chạy thử. Ảnh tư liệu Quang An

Hiện nay, các hạng mục của phố đêm Cao Thắng đã cơ bản hoàn thiện. Riêng các hạng mục chính như nâng cấp vỉa hè, trồng cây xanh, xây dựng nhà vệ sinh, nâng cấp bãi đỗ xe, lắp đặt các gian hàng... hiện đã hoàn thành 100%. Một số hạng mục còn lại như lắp đặt cổng chào, hệ thống đèn trang trí, sân khấu ngoài trời, màn hình Led cỡ lớn... sẽ được hoàn thiện trước ngày 30/9.

Trước đó, vào ngày 25/9, thành phố Vinh đã tổ chức chạy thử phố đêm 1 tuần trước ngày khai trương, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thành phố sẽ chính thức khai trương phố đêm vào ngày 2/10.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.