Sẽ đặt thêm thùng rác tại Festival Văn hóa ẩm thực quốc tế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau lễ khai mạc Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An, các khu vực quầy hàng ngập tràn rác.
Tối 17/7 là đêm khai mạc Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An 2019, người dân và du khách tập trung về lễ hội rất đông để thưởng thức các món đặc sản.
Sau khi thưởng thức các món ăn, người dân vô tư xả rác khiến cả khu vực này ngập ngụa rác.
Thiếu thùng rác cùng với ý thức của người dân khiến rác ngập ngụa khắp hội chợ trong đêm 17/7. Ảnh: Uy Vũ
Thiếu thùng rác cùng với ý thức của người dân khiến rác ngập ngụa khắp hội chợ trong đêm 17/7. Ảnh: Uy Vũ

Nguyên nhân là do lượng người đổ về khu vực lễ hội tăng đột biến trong khi ý thức người dân không cao cùng với đó là khâu chuẩn bị chưa chu đáo. Bên cạnh đó, việc bố trí các túi rác, thùng rác tại các khu vực quầy hàng không đủ trước nhu cầu quá lớn của thực khách.

Trước tình trạng trên, trong đêm, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực dọn dẹp sạch sẽ. 

Công nhân vệ sinh đưa lượng rác lớn đến bãi tập kết. Ảnh: Quang An
Công nhân vệ sinh đưa lượng rác lớn đến bãi tập kết. Ảnh: Quang An

Chị Đinh Thị Nga, công nhân vệ sinh Công viên Trung tâm TP.Vinh chia sẻ: Từ lúc 4 giờ 30 phút sáng nay (18/7), tất cả anh chị em của công ty đã tập trung thu dọn rác với tinh thần và quyết tâm cao, chỉ hơn 1 tiếng, toàn bộ số rác thải đã được thu dọn đến bãi tập kết.

Xe phun nước làm sạch bụi bẩn tại lễ hội ẩm thực trong sáng 18/7. Ảnh: P.V
Xe phun nước làm sạch bụi bẩn tại lễ hội ẩm thực trong sáng 18/7. Ảnh: P.V

Anh Nguyễn Minh Long, chủ một quầy hàng chia sẻ: Lượng khách vào đêm khai mạc đông kỷ lục do đây là lần đầu tiên tổ chức, nên thu hút du khách đến để trải nghiệm. Sau khi thu dọn xong hàng quán, chúng tôi đều hỗ trợ các công nhân vệ sinh di chuyển rác đến nơi tập kết để đảm bảo rác được thu gom kịp thời.

Sáng 18/7, Sở Du lịch Nghệ An đã làm việc với Công ty vệ sinh môi trường và các quầy hàng để bổ cứu việc tổ chức và dọn dẹp vệ sinh sau các đêm tổ chức lễ hội.
Các tuyến đường, quầy ốt tại lễ hội ẩm thực hiện đã sạch trở lại. Ảnh: Quang An
Các tuyến đường, quầy ốt tại lễ hội ẩm thực hiện đã sạch trở lại. Ảnh: Quang An

Chúng tôi đã chỉ đạo công ty vệ sinh phải cam kết thu dọn sạch sẽ mặt bằng trước 6 giờ sáng hàng ngày, đồng thời tăng cường đặt các túi rác tại các quầy và đặt các thùng rác tại những vị trí thích hợp để công tác thu gom rác được đảm bảo.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi  - Phó Giám đốc Sở Du Lịch Nghệ An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.