Sẽ điều chỉnh mức phí tại chợ Quang Trung

(Baonghean) - Sau nhiều lần kiến nghị về các loại phí thu trái quy định ở chợ Quang Trung, Tp Vinh, chiều 8/6/2012, UBND phường Quang Trung đã tổ chức cuộc đối thoại giữa UBND phường, Ban quản lý chợ, đại diện một số phòng, ban của UBND thành phố và hơn 50 hộ tiểu thương đang buôn bán tại chợ.

Đây là lần thứ 3 UBND phường Quang Trung tổ chức đối thoại sau hai lần đối thoại bất thành trước đây. Tại cuộc đối thoại, nhiều ý kiến của các hộ kinh doanh đã được đưa ra, trong đó tập trung chính vào các khoản thu phí mà BQL chợ Quang Trung mới áp dụng kể từ khi ông Phan Công Thành trúng thầu vào tháng 7/2011. Theo bà Đinh Thị Nga – tiểu thương buôn bán ở chợ thì: các khoản thu này quá cao so với Quyết định số 12/2012 ngày 8/2/2012 của UBND tỉnh, trong đó có tiền thuê đất, tiền điện, tiền bảo vệ. Ngoài ra, việc thu phí chợ cao thì phải nâng cấp hạ tầng cơ sở chợ nhưng hệ thống mương thoát nước hiện nay trong chợ quá kém, thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng, mất vệ sinh gây khó khăn cho việc buôn bán của người dân…

Ông Phan Công Thành – Trưởng BQL chợ Quang Trung đã đưa ra một số lý do về việc thu phí chợ cao như việc Công ty vệ sinh môi trường tăng tiền thu phí, tiền điện tăng, phí phòng cháy chữa cháy và cho rằng một trong những cơ sở để Ban quản lý đưa ra mức phí mới là dựa trên mức phí của BQL cũ...

Về những điều này, sau khi phân tích, đại diện TP Vinh cho rằng: BQL chợ Quang Trung đã có nhiều căn cứ không chính xác để tính phí ở chợ, dẫn đến gây bất bình cho bà con tiểu thương. Ví như việc để thu tiền thuê đất đánh đồng các gian hàng với nhau là không được, mà phải căn cứ vào từng vị trí của các gian hàng. Trên cơ sở đó, theo quy định của tỉnh để tính tiền thuê đất cho các hộ. Tiền bảo vệ hàng hóa hàng đêm cũng không được thu vượt quá 38.000 đồng/tháng…

Về vấn đề thu phí cao dẫn đến bức xúc kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân, ngoài trách nhiệm của BQL chợ còn có trách nhiệm của UBND phường Quang Trung thiếu sâu sát. Theo đại diện TP Vinh thì dù kinh doanh, thu phí dưới hình thức nào, đơn vị trúng thầu cũng cần phải thực hiện các nguyên tắc là tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất cho bà con, không được tự động cơi nới chợ và thu phí không được vượt quá các quy định của Nhà nước. Dự kiến, sau cuộc đối thoại này, đến ngày 20/6, BQL chợ Quang Trung sẽ thống nhất mức phí mới để lấy ý kiến của các hộ kinh doanh trước khi thực hiện.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.