Sẽ gắn kết Lễ hội hoa hướng dương với Đêm hội ‘Sắc Xuân miền Tây’ thành chuỗi sự kiện

(Baonghean.vn) - Nếu Lễ hội Hoa hướng dương 2019 và Đêm hội "Sắc Xuân miền Tây" 2020 được tổ chức liền kề sẽ trở thành một chuỗi sự kiện thu hút du khách.

Chiều ngày 22/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; kế hoạch tổ chức Đêm hội "Sắc Xuân miền Tây" Nghệ An năm 2020; kế hoạch tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An.

 Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

a
Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; kế hoạch tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2020 và kế hoạch tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An.


Pháo hoa Đêm hội Giao thừa ở thành phố Vinh. Ảnh: Tư liệu
Pháo hoa Đêm hội Giao thừa ở thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Theo đó, chuỗi sự kiện chào mừng, kỷ niệm này sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, bao gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt; dạ hội, giao lưu tuổi trẻ đoàn viên thanh niên; chiếu phim; triển lãm ảnh; hội hoa Xuân; đêm hội “Sắc Xuân miền Tây”; đêm hội Giao thừa; hội Báo Xuân; ngày thơ Nghệ An; thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”; hội thảo khoa học lịch sử, văn hóa...cùng với đó là các hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa như tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết.
Dự kiến, đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2020 sẽ diễn ra tại huyện Quỳ Hợp vào 2 ngày 11-12/01/2020. Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An được tổ chức vào tháng 3/2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.
Đêm hội "Sắc Xuân miền Tây" nơi thể hiện rõ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An. Ảnh tư liệu
Đêm hội "Sắc Xuân miền Tây" nơi thể hiện rõ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An. Ảnh tư liệu
Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia đã tập trung bàn bạc những phần việc cần tập trung thực hiện trong chuỗi sự kiện chào mừng, kỷ niệm này, gồm: Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện xã hội hóa các hoạt động; thu hút khách du lịch về tham gia các sự kiện; bổ sung thêm hoạt động chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An.
Du khách về với cánh đồng hoa Hướng Dương, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Tư Liệu
Du khách về với cánh đồng hoa hướng dương, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư Liệu
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Hoa nêu rõ: Các cấp, ngành, địa phương cần khuyến khích, đẩy mạnh việc xã hội hóa thu hút nguồn lực để tổ chức các hoạt động văn hóa trong các dịp chào mừng, kỷ niệm này. Việc thu hút nguồn lực xã hội hóa không bằng mọi giá nhưng phải linh hoạt, không cứng nhắc.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa & Thể thao và các địa phương cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trên cơ sở chấn chỉnh lại hoạt động quảng bá bằng pa nô, áp phích. Trọng tâm của công tác tuyên truyền cổ động trực quan chuỗi sự kiện này là ở địa bàn thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu ngành văn hóa, các địa phương tích cực kêu gọi xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu ngành văn hóa, các địa phương tích cực kêu gọi xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu: Sở Văn hóa & Thể thao và Sở Du lịch cần bàn bạc, nghiên cứu và phối hợp tốt để gắn kết Lễ hội hoa hướng dương (dự kiến tổ chức vào ngày 27-29/12/2019) với Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây” trở thành một chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc được tổ chức liền kề nhằm thu hút du khách nhiều hơn... Riêng với Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An là một hoạt động lớn, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.