Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng

(Baonghean) “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hàng ngàn học sinh, sinhviên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân... đã chia sẻ những “giọt hồng” quý giá để cứu những người bệnh hiểm nghèo. Nghĩa cử cao đẹp đó được vinh danh vào ngày 14/6 hàng năm. Chủ đề của ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2012 là “Mỗi người hiến máu đều là anh hùng”...

“Năm học lớp 12, trên đường đi học về tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc, nạn nhân là một người bạn thân học cấp II của tôi. Lúc được đưa vào bệnh viện, các bác sỹ cho biết bạn cần truyền máu để giành lại sự sống. Nhưng, máu dự trữ trong Bệnh viện không còn, cần có người truyền máu trực tiếp. Lúc đó, nếu không kịp, không biết hậu quả sẽ như thế nào?”.

Đó là những lời tâm sự của bạn Nguyễn Văn Quang, K49 khoa Giáo dục Quốc phòng, ĐH Vinh. Chỉ đến khi bước chân vào giảng đường Đại học, được Đoàn trường, được các anh chị trong CLB hiến máu tình nguyện của trường vận động, làm công tác tư tưởng, được tiếp cận với các kiến thức cho-nhận máu, em mới hiểu ra rằng, hiến máu đúng cách không gây hại đến sức khỏe, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Em viết đơn, tình nguyện xin hiến máu. Một lần, hai lần và trong 4 năm học tại trường, em đã tình nguyện hiến máu 7 lần. Em vinh dự được Bộ Y tế tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen và vinh danh.

               SV Đại học Vinh tham gia hiến máu tình nguyện.

Và tôi may mắn khi đọc được những dòng thư viết tay của người nhà bệnh nhân gửi bạn Trần Văn Quang, SV trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh, người 8 lần hiến máu, trong đó có không ít lần bạn hiến với lượng máu cho phép tối đa. Xin được trích lại mấy lời cảm ơn đó như sau: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cháu, gia đình cháu, đến nhà trường nơi cháu đang học tập. Nếu hôm đó, không có cháu tình nguyện hiến tặng máu thì con trai bác giờ chắc đã không còn...”. Đó là lần Quang đi thăm bạn ốm ở bệnh viện, chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân đôn đáo tìm nguồn máu, em đã đề nghị được hiến tặng không chút đắn đo.

Và thật cảm động khi trường hợp con của cô giáo Lô Thị Ánh Hòa - Phó Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ bị ốm nặng phải truyền máu. Do cháu thuộc nhóm máu hiếm nên bệnh viện không có máu dự trữ. Để kịp thời cứu cháu khỏi cơn nguy kịch, nhà trường đã vận động hơn 100 giáo viên thử máu, duy chỉ có một cô giáo trong trường trùng nhóm máu với cháu. Vượt quãng đường xa gần 100km, cô giáo Yến đã xuống Vinh trực tiếp hiến 200ml máu để cứu con của đồng nghiệp qua cơn nguy kịch. Trong quá trình điều trị, cháu vẫn cần được tiếp máu, nhưng khó khăn nhất là việc tìm người cùng nhóm máu. 40 học sinh cũ và hơn 1.300 học sinh của trường đã tham gia thử máu và sẵn sàng hiến tặng khi bệnh viện có yêu cầu.

Đó là những chiến sỹ công an, các đồng chí bộ đội, những sinh viên, những cán bộ, đoàn viên thanh niên... sẵn sàng hiến máu khi Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động, khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những bệnh nhân không quen biết có nhu cầu được truyền máu. Nghĩa cử cao đẹp đó thật đáng được tôn vinh.

Đếnnay, toàn tỉnh có 7/20 huyện, thành, thị thành lập được Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo; duy trì và hoạt động có hiệu quả 5 CLB hiến máu nhân đạo với 718 thành viên tại các trường ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh, ĐHSP Kỹ thuật Vinh, CĐ VHNT, CĐSP Nghệ An. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã tổ chức được 49 đợt tiếp nhận máu với tổng số máu thu nhận được là 7.500 đơn vị, trong đó có 6.636 đơn vị do người hiến máu nhân đạo, 864 đơn vị do người nhà hiến.

Thanh Phúc

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.