SEA Games 29: Nỗi niềm bóng chuyền nữ

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, ông Trần Đức Phấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận chuyên gia Nhật Bản ông Hidehiro Irisawa đã đồng ý trở lại Việt Nam làm việc và dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Điều đáng nói là HLV Hidehiro Irisawa vừa rời Việt Nam hôm 25/6/2017.

Ông Hidehiro Irisawa đến Việt Nam làm việc là do Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản giới thiệu. Chuyên gia người Nhật Bản có hơn 2 tháng làm việc tại Việt Nam và thành tích giành được chính là cùng đội U23 trẻ nữ Việt Nam đoạt HCĐ trong Giải vô địch U23 nữ châu Á 2017.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, ngoài sự đóng góp của ông thầy người Nhật Bản thì cũng có sự may mắn nhất định khi Hàn Quốc và Trung Quốc không đăng ký tham dự giải đấu này.

Nỗi niềm bóng chuyền

Trong khi chờ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng chính thức thì ngày 23/6, ông Irisawa gửi email cho VFV nói rằng, nếu đến 30/6 không có hợp đồng thì ông sẽ nghỉ việc. Thế nhưng, mới đến ngày 25/6, khi VFV đã làm việc với Cục việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) và làm sẵn hợp đồng chờ ông Irisawa ký thì ông ấy điện thoại báo nghỉ việc về nước.

Ông Irisawa sẽ là HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ dự SEA Games 29. Ảnh: Internet
Ông Irisawa sẽ là HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ dự SEA Games 29. Ảnh: Internet

Báo hại cho VFV, để có người dẫn dắt đội tuyển nữ dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup tháng 7 tại Hải Dương, không còn cách nào khác đành chỉ định ông Nguyễn Quốc Vũ (VTV Bình Điền Long An) giữ quyền HLV trưởng trước giải đấu 5 ngày.

Do bị ảnh hưởng tâm lý, lẫn chuyên môn, lần đầu tiên chúng ta để thua đội tuyển Indonesia và chỉ giành HCĐ tại giải. Nếu như lâu nay tại khu vực Đông Nam Á, đội nữ Thái Lan luôn ẵm HCV SEA Games bởi trình độ đã lọt tốp 4 châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam luôn đoạt HCB.

Nhưng trước sự tiến bộ trong lối chơi, tinh thần thi đấu hăng hái và khả năng “đọc trận đấu” và điều chỉnh chiến thuật rất linh hoạt của BHL đội tuyển xứ vạn đảo khiến không ít nhà chuyên môn bóng chuyền Việt Nam phải giật mình thon thót, bắt đầu lo cho kế hoạch tranh đoạt HCB trên đất Malaysia vào tháng sau.

Ngoài Manganang (9) là mũi tấn công nguy hiểm nhất, đội tuyển nữ Indonesia còn xuất hiện khá nhiều cầu thủ trẻ có thể đe dọa ngôi nhì của Việt Nam.

Vì mục tiêu SEA Games

Trước thất bại của đội bóng chuyền nữ, HLV tạm quyền Nguyễn Quốc Vũ đã xin từ chức, thời hạn SEA Games kề cận. Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã có nỗ lực rất lớn trong buổi làm việc với ông Kojima (đại diện Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản) ngày 15/7, với sự giúp đỡ của ông Kojima, ông Phấn đã chuyển lời mời ông Irisawa trở lại VN tiếp tục công việc đang dang dở.

Đội tuyển nữ Indonesia (áo xanh) sẽ là đối thủ cạnh tranh HCB bóng chuyền nữ SEA Games 29. Ảnh: Internet
Đội tuyển nữ Indonesia (áo xanh) sẽ là đối thủ cạnh tranh HCB bóng chuyền nữ SEA Games 29. Ảnh: Internet

Hôm nay (28/7), ông Irisawa sẽ đến Hà Nội và dự kiến sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo VFV vào ngày 31/8 tới để ký hợp đồng.

Ông Irisawa dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với VFV, mức lương 4.000 USD/tháng. Ngay sau đó, ông Irisawa sẽ bắt tay ngay vào công việc ông đang làm ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là HLV trưởng đội tuyển.

Ngày 7/8, ông sẽ đưa đội nữ tham dự Giải bóng chuyền vô địch châu Á tại Philippines. Sau giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ bay thẳng sang Malaysia dự SEA Games 29 với mục tiêu bảo vệ tấm HCB.

HLV Irisawa là người đã tham gia huấn luyện khá nhiều đội bóng có tiếng, được đánh giá có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật huấn luyện đa dạng, biến hóa. Ngoài tính tự ái khá cao, trong 3 tháng làm việc với bóng chuyền VN ông đã để lại nhiều dấu ấn nghề nghiệp.

Với khoảng thời gian không còn nhiều, giới chuyên môn cho rằng đây là quyết định có thể là “nhún nhường” HLV Irisawa nhưng hợp lý của Đoàn thể thao Việt Nam.

Điều khá ngạc nhiên là mặc dù đã tự ý nghỉ việc từ cuối tháng 6 nhưng ông Irisawa vẫn được Đoàn thể thao VN đăng ký làm danh sách với vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ VN tại SEA Games 29. Điều đó khiến cho thủ tục đến Malaysia vẫn không bị chậm trễ nhưng để lại rất nhiều điều tiếng cho môn thể thao này.

Trước đó, trong lần tập trung đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 29 thì 12/16 tuyển thủ vừa được triệu tập thể hiện bằng việc đồng loạt cho biết, sẽ tẩy chay đội tuyển quốc gia khi cho rằng  VFV lại chọn BHL và cầu thủ cảm tính và thiếu sự minh bạch.

Thậm chí, có VĐV đã gọi điện thẳng đến Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cũng như cho lãnh đạo Tổng cục TDTT để bày tỏ sự bức xúc, cho rằng họ không được tôn trọng, đồng thời đề nghị VFV làm việc phải có tình, có lý và trước hết phải vì phong trào bóng chuyền nước nhà.

Được biết, sau đó lãnh đạo Tổng cục TDTT đã yêu cầu các đội bóng và VĐV kiềm chế cảm xúc, để các bên liên quan xem xét và đánh giá lại danh sách triệu tập BHL cũng như 16 tuyển thủ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 29.

Hy  vọng, sau những lộn xộn không đáng có, các cô gái Việt Nam lại sẽ có mặt trong trận chung kết bóng chuyền nữ tại SEA Games 29.

                                                                                             AT

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.