SEA Games 29: Trận Việt Nam - Campuchia cũng bị nghi dàn xếp tỷ số

Nghi vấn tiêu cực đang tập trung vào Lào và Campuchia trong ba trận đấu liên quan tới hai đội này.

Ba trận đấu tại vòng bảng SEA Games 29, gồm Malaysia 3-1 Lào, Việt Nam 4-1 Campuchia, và Thái Lan 3-0 Campuchia, bị các nhà phân tích cá cược đưa vào diện báo động đỏ, theo tờ The Straits Times (Malaysia).

Ba công ty giám sát cá cược, chuyên phân tích hành vi của dân cá độ đồng loạt tuyên bố, nhiều hành động bất thường "như thể biết trước tỷ số" đã xảy ra trong 90 phút bóng lăn.

Ba trận đấu tại SEA Games 29 bị tình nghi dàn xếp tỷ số.
Ba trận đấu tại SEA Games 29 bị tình nghi dàn xếp tỷ số.

Ivo Romano, nguyên cố vấn cao cấp của UEFA, tiết lộ với The Straits Times, rằng một cơn mưa tiền đã được đặt vào cửa Malaysia ghi bàn thứ ba, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về chủ nhà SEA Games 29. Việc đặt cược này diễn ra liên tục trong suốt hiệp hai.

Và Malaysia cuối cùng cũng ghi bàn thứ ba, nhờ công Jafri Firdaus Chew ở phút bù giờ thứ hai, giúp Malaysia thắng chung cuộc 3-1. Theo Romano, đây là điều không cần thiết, bởi lúc đó, chủ nhà SEA Games 29 đã chắc ngôi đầu bảng, kể cả họ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa.

"Khi tỷ số đang là 2-1, mọi người chỉ dồn tiền vào cửa duy nhất là kết quả 3-1. Đó là điều vô cùng bất thường, cứ như thể tỷ số đã được dàn xếp", Romano chia sẻ.

Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia ngày 17/8 cũng bị nghi vấn. The Straits Times cho biết, 20 phút trước giờ bóng lăn, họ nhận được thông tin, rằng sẽ có ít nhất bốn bàn thắng được ghi trong trận.

Diễn biến trận đấu sau đó càng khiến thông tin trên "đắt giá". Chỉ có một bàn thắng được ghi trong những phút bù giờ hiệp một, nhưng sang hiệp hai, mành lưới hai bên rung thêm bốn lần nữa, trong đó có quả phạt đền gây tranh cãi của Nen Sothearoth phút 83.

Số tiền cược đặt vào ba trận đấu, gồm Malaysia - Lào, Việt Nam - Campuchia, Thái Lan - Campuchia lên đến một triệu đôla. Tuy nhiên, chưa có cuộc điều tra chính thức nào của Ủy ban Olympic Malaysia để làm sáng tỏ nghi vấn này.

Liên đoàn bóng đá Lào và Campuchia đã từ chối bình luận về vấn đề này, dù được The Straits Times liên hệ.

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.