Seoul bác đề xuất tổ chức hội nghị liên Triều của Bình Nhưỡng

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 28/6, Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị của phía Triều Tiên về việc tổ chức một cuộc gặp chung với sự tham gia của các đại diện chính đảng và tổ chức xã hội của cả 2 bên vào tháng 8 tới, đồng thời nhấn mạnh phi hạt nhân hóa cần phải được ưu tiên như điều kiện tiên quyết cho đối thoại.

Các cường quốc luôn hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích, khi mà thời gian gần đây nước này thường xuyên tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters.
Các cường quốc luôn hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích, khi mà thời gian gần đây nước này thường xuyên tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters.

Bản tin của Yonhap trích dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc: “Đây là cách mà Triều Tiên thường tiến hành chiến dịch tuyên truyền chống Hàn Quốc. Việc Triều Tiên tuyên bố sẽ duy trì các vụ thử hạt nhân và tên lửa cho thấy đề nghị đối thoại của họ chỉ là giả tạo".

Chính phủ Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên chứng tỏ cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa, nếu Bình Nhưỡng mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều và nỗ lực tìm cách tái thiết hòa bình. 

Trước đó ngày 27/6, phía Triều Tiên đã nêu ý tưởng tổ chức 1 cuộc gặp giữa đại diện các chính đảng và tổ chức xã hội cũng như các nhân vật nổi bật của 2 miền Triều Tiên vào khoảng giữa tháng 8, nhân kỷ niệm 71 năm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị thực dân của Nhật Bản. Để chuẩn bị cho cuộc gặp trên, Triều Tiên đề nghị tiến hành tiếp xúc cấp chuyên viên vào tháng 7. 

Kể từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên hồi đầu tháng 5, Bình Nhưỡng nhiều lần đề nghị Seoul tiến hành đàm phán.

Hàn Quốc vẫn luôn bác bỏ vì cho rằng những đề nghị trên thiếu chân thành, đồng thời nhấn mạnh trước hết Bình Nhưỡng phải tái khẳng định cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi nối lại bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.