Sếp Amazon 'soán ngôi' giàu thứ nhì thế giới của Warren Buffett

Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon đã vượt qua tỷ phú ngành thời trang Amancio Ortega và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett để trở thành người giàu thứ nhì thế giới.

Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến Amazon - Ảnh: LA Times.
Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến Amazon - Ảnh: LA Times.


Theo tin từ Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Bezos, 53 tuổi, đã tăng thêm 1,5 tỷ USD trong ngày 29/3, nhờ giá cổ phiếu Amazon tăng mạnh sau khi tập đoàn này tuyên bố kế hoạch mua lại công ty bán lẻ trực tuyến Souq.com có trụ sở ở Dubai.

Số liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index cho thấy Bezos hiện là chủ nhân của khối tài sản ròng 75,6 tỷ USD, nhiều hơn 700 triệu so với tài sản của Buffett - nhà sáng lập tập đoàn Berkshire Hathaway, và nhiều hơn 1,3 tỷ USD so với khối tài sản của Ortega - ông chủ hãng thời trang Zara và là người giàu nhất châu Âu.

Từ đầu năm đến nay, tài sản ròng của Bezos đã tăng thêm 10,2 tỷ USD. Nếu tính từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 năm ngoái, tài sản của Bezos đã tăng 7 tỷ USD.

Mức tăng tài sản này của vị tỷ phú Mỹ thuộc ngành bán lẻ trực tuyến chỉ thua mức tăng tài sản 18,4 tỷ USD của tỷ phú ngành giao hàng (shipper) Trung Quốc Wang Wei, và mức tăng tài sản 11,4 tỷ USD của nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg.

Đối với Buffett, khối tài sản của ông từ đầu năm đến nay tăng 1,7 tỷ USD. Sau khi đạt đỉnh 79,6 tỷ USD vào hôm 1/3, tài sản ròng của Buffett đã giảm 4,7 tỷ USD.

Tài sản của Ortega đã tăng 2,1 tỷ USD từ đầu năm.

Bezos hiện đang kém 10,4 tỷ USD về giá trị tài sản so với tỷ phú Bill Gates. Nhà đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft hiện là chủ nhân ngôi vị người giàu nhất thế giới, với khối tài sản 86 tỷ USD.

Theo Vneconomy

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.