SHB Đà Nẵng - SLNA: Hậu vệ cánh phải của đội khách, anh là ai?

(Baonghean.vn) - Do đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên Phạm Xuân Mạnh sẽ không thể có mặt trong chuyến làm khách của SLNA trước SHB Đà Nẵng, tại vòng 5 V.League 2021. Sự thiếu vắng của Mạnh "Kalou" đang khiến HLV Ngô Quang Trường và các cộng sự đau đầu.
Với việc Nguyễn Sỹ Nam chưa đảm bảo 100% thể lực và phải ở lại thành Vinh dưỡng thương, trong tay HLV Ngô Quang Trường chỉ còn 3 gương mặt từng thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ngoài "lão tướng" Trần Đình Đồng, còn có Hồ Sỹ Sâm và Phạm Thế Nhật.
Phạm Xuân Mạnh (số 7) không được ra sân ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vì lý do thẻ phạt. Ảnh: Bá Tuấn
Phạm Xuân Mạnh (số 7) không được ra sân ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vì lý do thẻ phạt. Ảnh: Bá Tuấn

Tuy nhiên, nhiều khả năng, Hồ Sỹ Sâm vẫn tiếp tục được Ban huấn luyện SLNA sử dụng ở vị trí quen thuộc là tiền vệ trung tâm như những trận đấu gần đây. Cho nên, gần như chắc chắn, Trần Đình Đồng hoặc Phạm Thế Nhật sẽ là người đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải của SLNA trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng, diễn ra vào chiều nay 23/3.

Xét trên nhiều phương diện, Trần Đình Đồng là phương án khả dĩ nhất để "đóng thế" Phạm Xuân Mạnh. Bởi trong quá khứ, vị trí hậu vệ cánh phải là nơi trấn giữ của Trần Đình Đồng thời còn thi đấu cho Thanh Hóa (2016 - 2018) và Đội tuyển Việt Nam (2016). 
Phạm Thế Nhật đã sẵn sàng thay thế vị trí của người đàn em Phạm Xuân Mạnh. Ảnh tư liệu
Phạm Thế Nhật đã sẵn sàng thay thế vị trí của người đàn em Phạm Xuân Mạnh. Ảnh tư liệu

Đừng quên, ở mùa giải năm ngoái, Trần Đình Đồng cũng từng được Ban huấn luyện SLNA giao cho vị trí hậu vệ cánh phải trong một số trận đấu. Nhìn chung, mỗi khi được đảm nhiệm vị trí này, Trần Đình Đồng đều khiến Ban huấn luyện đội nhà cảm thấy khá yên tâm. 

Nếu kéo Trần Đình Đồng sang trấn giữ ở vị trí hậu vệ cánh phải, HLV Ngô Quang Trường sẽ phải sử dụng Võ Ngọc Đức hoặc Mai Sỹ Hoàng ở vị trí hậu vệ cánh trái, vị trí sở trường của 2 gương mặt vừa nêu. Điều đáng nói là kể từ đầu mùa giải đến giờ, Mai Sỹ Hoàng và Võ Ngọc Đức đang chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đá chính đầu tiên. 
Theo thống kê, Mai Sỹ Hoàng mới chỉ có mặt trên sân vỏn vẹn 1 phút, còn Võ Ngọc Đức thì chưa được ra sân thi đấu một phút nào. Cảm giác bóng là điều mà họ đang thiếu. Thật khó để Ban huấn luyện SLNA dám mạo hiểm để giao một vị trí then chốt cho họ đảm nhiệm, trong một trận đấu hết sức quan trọng.
Chính vì vậy, rất có thể, HLV Ngô Quang Trường sẽ chọn phương án an toàn nhất là giao vị trí hậu vệ cánh phải cho Phạm Thế Nhật, một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất ở SLNA hiện tại. Vả lại, vị trí hậu vệ cánh phải cũng không phủ nhận là quá lạ lẫm với cầu thủ sinh năm 1991.
Trước đây trong màu áo U19 Việt Nam và SLNA, không ít lần Phạm Thế Nhật được sắp xếp thi đấu ở vị trí hậu cánh phải trong những thời điểm Nguyễn Sỹ Nam, Phạm Xuân Mạnh... không thể ra sân. Đánh giá một cách khách quan, Phạm Thế Nhật đều thi đấu ở mức tròn vai. Đặc biệt, cầu thủ 30 tuổi đã được HLV Ngô Quang Trường sử dụng 251 phút, trong 4 trận đấu đầu tiên của SLNA ở mùa giải năm nay.
Xem ra, sử dụng Phạm Thế Nhật ở vị trí hậu vệ phải là phương án khả dĩ nhất của Ban huấn luyện SLNA trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Mong rằng, Phạm Thế Nhật không làm Ban huấn luyện SLNA và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ phải thất vọng./.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.