SHB.Đà Nẵng: Sân mới, người mới, mục tiêu mới

(Baonghean.vn) - Đã rất lâu rồi, SHB.Đà Nẵng mới bị văng ra khỏi danh sách ứng cử viên vô địch V-League, mục tiêu mới của tân HLV Minh Phương khi về sân Hòa Xuân, vừa mới xây dựng là trụ hạng thành công.

Sau khi HLV Lê Huỳnh Đức rời Đà Nẵng, người ta cứ ngỡ rằng bầu Hiển sẽ đôn một trong những HLV Đào Quang Hùng - trợ lý cho Huỳnh Đức gần 10 năm qua, hay Phan Công Thìn - công thần của bóng đá xứ Quảng một thời; hoặc Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Văn Sỹ Hùng, người mà ông chủ nhà băng này rất tin cậy. Nhưng không, người được chọn lại là Minh Phương, người vừa không giải cứu thành công Long An.

Làm lại từ đầu

Minh Phương, một HLV chưa có nhiều kinh nghiệm hay thành tích được chọn về sân Hòa Xuân vì bầu Hiển muốn xây dựng lại hình ảnh đội bóng bên bờ sông Hàn, thay vì ăn xổi như các đội bóng ấy. Ngoài việc nắm đội 1, Minh Phương còn phải hoạch định chiến lược đào tạo trẻ, xây dựng bản sắc và lối đá mang đậm màu sắc Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: “Mục tiêu của SHB.Đà Nẵng mùa này là phấn đấu trụ hạng thành công”. Ảnh: Dũng Nguyễn
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: “Mục tiêu của SHB.Đà Nẵng mùa này là phấn đấu trụ hạng thành công”. Ảnh: Dũng Nguyễn
Tất nhiên vì thế, áp lực thời gian đầu dành cho HLV trẻ này sẽ không cao, bầu Hiển cần cấu trúc lại đội bóng trước khi nghĩ đến thành tích. Hơn 70 lần khoác áo ĐTQG, trong 8 năm, và suốt cả cuộc đời cầu thủ không để lại tì vết là tấm vé thông hành để anh đến thành phố lớn nhất miền Trung hành nghề.

Kết thúc sự nghiệp trong màu áo SHB.Đà Nẵng đã giúp cho cựu đội trưởng quốc gia này hiểu sâu hơn về con người nơi đây. Điều này cho phép ngay sau khi tiếp quản ghế nóng của HLV Lê Huỳnh Đức để lại, tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương đã có quyết định thay đổi toàn bộ ê kíp làm việc của mình tại SHB Đà Nẵng.

Theo đó, bộ ba Vũ Phong, Minh Dũng và Việt Trung thay thế cho HLV thủ môn Trương Văn Lợi, trợ lý Trần Văn Thọ cùng Trần Hải Lâm trên cabin huấn luyện.

Lê Huỳnh Đức đã làm rất nhiều cho Đà Nẵng nhưng việc Nguyên Sa, Quách Tân, Phước Vĩnh, Văn Học, Hải Lâm, Quốc Anh rũ áo ra đi đã khiến cho anh mất điểm khá nhiều.

Có những trận đấu, trong đội hình không còn bất cứ cầu thủ Đà Nẵng nào, điều đó khiến cho các cổ động viên nổi tiếng là nhiệt tình ngày càng vắng trên khán đài. Nhiều năm, các tuyển trẻ SHB.Đà Nẵng bị lãng quên nên nguồn cung cấp cầu thủ trẻ cho đội 1 hầu như không có.

Mục tiêu trụ hạng

Trong tay Minh Phương có 2 ngôi sao sáng nhất, chân sút cự phách Đỗ Merlo thì đã bị gánh nặng tuổi tác đè lên vai còn tuyển thủ U23 Việt Nam - Hà Đức Chinh lại thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Chia tay 2 ngoại binh, Minh Phương đem về trung vệ người Cameroon cao 1m88 là Louis để gia cố hàng phòng thủ. Diogo - ngoại binh của B.Bình Dương sẽ sát cánh cùng Đỗ Merlo ở hàng công.

Đáng tiếc nhất là để chân sút Wander Luiz, tiền đạo người Brazil từng dưới trướng của Minh Phương trong màu áo Long An ở mùa giải trước chuyển đến Quảng Nam FC trước khi thầy cũ nắm quyền tại SHB Đà Nẵng.

Dự báo HLV Minh Phương sẽ có mùa giải vất vả . Ảnh: Internet
Dự báo HLV Minh Phương sẽ có mùa giải vất vả . Ảnh: Internet
Ở hàng hậu vệ, những cái tên như Lâm Anh Quang, Bùi Văn Long, Phan Duy Lam, Võ Nhật Tân,…đã được thử thách và sẽ tiếp tục được HLV Nguyễn Minh Phương tin dùng. Bên cạnh các cầu thủ trẻ như Thanh Thịnh, Liễu Quang Vĩnh, Phan Văn Biểu và Lê Văn Điệp sẽ được đưa dần vào thử nghiệm.

Nỗi lo của khán giả sông Hàn khi tiền vệ Đặng Anh Tuấn đã dính phải chấn thương nên gần như sẽ vắng mặt ở thời gian đầu. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là Hồ Ngọc Thắng trở lại sau một thời gian “mất tích” vào Sài Gòn FC bỗng dưng lại trở thành niềm hy vọng mong mạnh của đội bóng có quá nhiều sự thay đổi tại mùa bóng này.

Với việc có 2 chân sút nội Hà Đức Chinh và Phan Văn Long cùng 2 ngoại binh Đỗ Merlo, Diogo cho phép HLV Minh Phương có thể đá với nhiều sơ đồ khác nhau như 4-4-2 hoặc 4-3-3. Nhưng chơi với sơ đồ nào thì có lẽ trụ hạng thành công đã là thắng lợi đối với HLV được coi là chỉn chu của sân cỏ Việt Nam.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.