Sĩ quan NATO: Ukraine đang thất thế, hứng chịu cuộc phản công từ phía Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, Inosmi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sĩ quan NATO đánh giá rằng, cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine đến nay vẫn chưa giành được kết quả đáng kể, thậm chí đang thua Nga. Dù thực tế là Ukraine tổ chức chiến dịch phản công, song ở một số khu vực, chính Nga đang phản công. 

Capture.JPG
Binh lính Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

Stavros Atlamazoglou, một sĩ quan NATO đã nghỉ hưu và hiện là một nhà báo chuyên mục quốc phòng và an ninh quốc gia, trong bài phân tích đăng trên 19FortyFive nhận định: Cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine đến nay chưa có kết quả. Binh lính đang cố gắng vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga một cách tuyệt vọng, vấp phải những bãi mìn và công sự phòng thủ rộng lớn, hiện đại, chắc chắn.

Cựu sĩ quan NATO cho rằng, dù Ukraine là bên đang tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn, nhưng lại đang thất thế, và chính Nga đang phản công ở một số nơi, đặc biệt là ở phía Đông Ukraine. Theo hướng Svatovo - Kremennaya, quân đội Nga đang dần di chuyển về phía Tây, bất chấp địa hình rừng hiểm trở.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tập trung lực lượng ở khu vực Bakhmut, di chuyển một lượng lớn binh lính và hệ thống vũ khí tới đó, nhằm cố gắng xóa đi những thành công trước đó của Nga.

"Ở đây, lực lượng Nga có thể mỏng, nhưng cho đến nay họ vẫn đang duy trì phòng thủ. Xa hơn về phía Nam trong khu vực Donetsk, đặc biệt là ở khu vực Adiivka, lực lượng Ukraine không từ bỏ nỗ lực tấn công cục bộ, song vô ích" - cựu sĩ quan NATO Stavros Atlamazoglou trích dẫn đánh giá mới nhất của tình báo quân đội Anh về diễn biến cuộc xung đột.

Theo ông Stavros Atlamazoglou, mặt trận phía Nam vẫn là một trong những hướng quan trọng nhất đối với cả quân đội hai bên. Một bước đột phá trong hoạt động tấn công sẽ giúp Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp cận được Crimea, và có thể giành quyền kiểm soát cây cầu Kerch. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, chắc chắn sẽ đánh đổi bằng cuộc chiến rất khốc liệt.

Ngoài ra, cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra theo 2 hướng: Zaporozhye và Kherson. Ở Zaporozhye, quân đội Ukraine tấn công từ phía Bắc và đạt được một số thành công nhỏ. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tiếp tục giữ vững tuyến phòng thủ.

Theo cựu sĩ quan NATO, tại Kherson, quân đội Ukraine đã tạm chiếm được một số vị trí nhỏ ở tả ngạn sông Dnepr. Hiện, Ukraine không triển khai nhiều lực lượng trong khu vực này, song họ vẫn có thể gây ra mối đe dọa đủ lớn, khiến các chỉ huy của Nga "không thể ngủ ngon vào ban đêm".

Mặt khác, bãi mìn rộng lớn và các công sự tiếp tục là trở ngại chính khiến quân đội Ukraine chậm bước tiến.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.