Siết chặt quản lí xe công - bước đột phá trong chống lãng phí, thực hành tiết kiệm

Việc rà soát xe công nhằm hiện thực hóa Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ có ý nghĩa tích cực trong việc quản lí xe công, mà còn tạo bước đột phá trong phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Hơn 100 bộ, ngành đang phải rà soát lại số lượng xe công. Ảnh: vneconomy.vn
Hơn 100 bộ, ngành đang phải rà soát lại số lượng xe công. Ảnh: vneconomy.vn

 Siết chặt quản lí xe công

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương đã rà soát, sắp xếp lại lượng xe công theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Kết quả rà soát cho thấy, hai bộ này thừa 233 xe (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thừa 176 xe công, Bộ Công Thương mua thừa 57 xe)

Theo giải thích của ông Trần Đức Thắng- Cục trưởng Cục quản lý Công sản (Bộ Tài chính), số xe thừa trên là do thực hiện Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát lại định mức xe công theo tiêu chuẩn mới. Theo đó, khi đối chiếu số lượng xe hiện có tại hai Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với quy định mới thì đã thừa ra số xe như trên.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chi phí bình quân cho 1 xe ô tô công hiện vào khoảng 310 triệu đồng/xe/năm (bao gồm: lương, công tác phí cho lái xe khoảng 70 triệu đồng, nhiên liệu 100 triệu đồng, khấu hao xe 80 triệu đồng, bảo hiểm, chi phí sửa chữa… khoảng 60 triệu đồng). Vậy, 233 xe dư thừa kia mỗi năm ngốn trên 72 tỷ đồng, đó là chưa kể tiền mua xe. Nếu không rà soát theo Quyết định 32, mấy ai hình dung ra số tiền lớn này?

Thực hiện theo Quyết định 32, Cục Quản lí công sản đang tiếp tục rà soát tại các bộ ngành khác. Nếu các bộ ngành này cũng có dư thừa xe thì con số trên sẽ còn tăng gấp nhiều lần. Điều đó đồng nghĩa với việc ngân sách lâu nay phải gánh rất nhiều tiền vào việc mua sắm, sử dụng xe công. Do đó, Quyết định 32 của Thủ tướng là một đột phá thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trong khi đó, với khoảng 20 triệu đồng/1 con trâu, bò đã có thể giúp hộ nghèo dựa vào đó mà từng bước vươn lên thoát nghèo. Vậy với số tiền dôi dư từ mỗi xe ô tô công thực hiện theo Quyết định 32, sẽ mua được bao nhiêu con trâu giảm nghèo?

Có thể nói, việc rà soát xe công theo Quyết định 32, không chỉ là siết chặt quản lí xe công, tiết kiệm ngân sách mà còn đem lại ý nghĩa xã hội rất tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Dần thu hẹp việc sử dụng xe công

Quyết định 32 được ban hành với mục tiêu dần thu hẹp việc sử dụng xe công, chuyển dần sang các dịch vụ, phương tiện khác mà vẫn đáp ứng được công việc. Việc thực hiện Quyết định vì vậy, có thể xem như một tín hiệu vui cho thấy, đang có xu hướng tiệm cận gần với đề xuất khoán xe công bằng cách chi trả tiền đi lại vào lương cho cán bộ mà nhiều vị đại biểu Quốc hội đã từng đề xuất.

Khi làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Vũ Văn Ninh từng cho biết, nếu khoán xe công, mỗi năm cả nước tiết kiệm khoảng 1.000 tỉ đồng và mỗi tháng những cán bộ có tiêu chuẩn xe công sẽ được chuyển vào lương thêm 5 triệu đồng. Đó là thời điển cách đây khoảng 10 năm, ở thời điểm hiện nay, số tiền tiết kiệm chắc sẽ lớn hơn thế nhiều.

Năm ngoái, một vị đại biểu Quốc hội đã chia sẻ, mỗi tháng, vị này được nhận khoán 10 triệu đồng tiền xe công. Như vậy, bình quân là 120 triệu đồng/năm, trong khi đó, con số mà Bộ Tài chính công bố thì trung bình mỗi năm, 1 xe công tiêu tốn hết 320 triệu đồng, chưa kể tiền mua xe. Những minh chứng này cho thấy, thu hẹp sử dụng xe công để chuyển sang các dịch vụ, phương tiện khác như mục tiêu của Quyết định 32 là có lợi cho dân, cho nước, cần sớm thực hiện.

Thiết nghĩ, chúng ta đã bỏ cơ chế bao cấp về kinh tế từ rất lâu nhưng tư duy bao cấp về xe công vụ… thì vẫn ì ạch. Và cái ì ạch đó được xem như mảnh đất màu mỡ cho một số cá nhân, cơ quan lợi dụng. Do vậy, việc thay đổi tư duy bao cấp về xe công cũng cần được xem xét để vừa đảm bảo nhiệm vụ công tác, vừa hạn chế được sự lạm dụng xe công, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Theo dangcongsan.vn

tin mới

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...