Siết chặt quản lý, ngăn chặn gian lận thương mại

(Baonghean.vn) - Thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán 2018, vấn đề siết chặt quản lý đối với công tác gian lận thương mại được đề cập đến tại Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 10/2017 vào sáng 20/10. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành thuộc khối Nội chính.

Trong tháng, các ngành trong khối đã phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết có hiệu quả cac vụ việc liên quan đến đạo công giáo, các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, tỷ lệ án điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao (82,7%). Triệt xóa nhiều vụ án lớn về  ma túy, thu giữ số lượng tang vật lớn; phát hiện, bắt 55 vụ, 74 đối tượng, thu giữ 10,3kg heroin, 125 gam và 13.456 viên ma túy tổng hợp, 2,01kg ma túy dạng đá, 5kg cần sa. Điển hình công an tỉnh đã bắt quả tang 3 đối tượng trú tại Yên Thành và Con Cuông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 20 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Cửa hàng xăng dầu thuộc doanh nghiệp Tuấn Tú Anh, địa chỉ bản Đô, xã Châu Kim (Quế Phong) bị phát hiện kinh doanh xăng RON 92 kém chất lượng. Ảnh tư liêu
Cửa hàng xăng dầu thuộc doanh nghiệp Tuấn Tú Anh, địa chỉ bản Đô, xã Châu Kim (Quế Phong) bị phát hiện kinh doanh xăng RON 92 kém chất lượng. Ảnh tư liệu

Về tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, đáng chú ý ngày 10/10/2017, Công an tỉnh đã phối hợp Sở khoa học Công nghệ , Cục A70 Bộ công an bắt quả tang, làm rõ hành vi pha chế, xuất bản xăng A92 kém chất lượng của 2 công ty TNHH Thanh Ngũ và Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục. 

Tuy nhiên, trong tháng tình hình an ninh trật tự vẫn còn có những vụ việc phức tạp, tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm ngày càng manh động. Công tác thi hành án còn chậm ở một số vụ việc, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Tăng cường kiểm soát giá cả, chất lượng các mặt hàng phục vụ Tết nguyên đán. Ảnh tư liệu
Tăng cường kiểm soát giá cả, chất lượng các mặt hàng phục vụ Tết nguyên đán. Ảnh tư liệu

Trước tình hình đó, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 như tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề mới phát sinh từ cơ sở, đặc biệt vấn đề liên quan đến tình hình tôn giáo trên địa bàn. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vi phạm về tôn giáo để răn đe, tuyên truyền góp phần hạn chế các vi phạm về lĩnh vực đất đai tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ khai thác rừng trái phép, chuyển đổi, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý đối với công tác gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán hàng giả, hàng nhái, buôn bán pháo nổ trong thời gian chuẩn bị Tết 2018.

Phương Thảo

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.