Siêu thị Bố Mẹ Bé sẻ chia yêu thương với người dân nghèo ở Hương Sơn (Hà Tĩnh)

(Baonghean.vn) - Ngày 28/5 vừa qua, Siêu thị Bố Mẹ Bé (BMB) (số 55B, đường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) đã trao 60 suất quà hỗ trợ người nghèo ở xã Sơn Thịnh cũ (nay thuộc xã An Hòa Thịnh), huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh với mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Hành trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương” của Siêu thị Bố Mẹ Bé về với người dân nghèo ở xã Sơn Thịnh.Ảnh: PV
Hành trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương” của Siêu thị Bố Mẹ Bé về với người dân nghèo ở xã Sơn Thịnh. Ảnh: PV

Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, đến nay, dù tuổi đời còn trẻ nhưng chị Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Siêu thị Bố Mẹ Bé (BMB) đã là nữ doanh nhân thành đạt. Tuy bận rộn với công việc điều hành siêu thị, quản lý một đội ngũ nhân viên khá đông đảo nhưng chị vẫn “tròn vai” là người phụ nữ của gia đình, người vợ, người mẹ đảm đang, chu toàn.

Chị Nguyễn Thị Huyền – Giám đốc Siêu thị Bố Mẹ Bé (BMB) thực  hiện tâm nguyện giúp đỡ, hỗ trợ người dân nghèo ở quê hương.
Chị Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Siêu thị Bố Mẹ Bé thực hiện tâm nguyện giúp đỡ, hỗ trợ người dân nghèo ở quê hương. Ảnh: PV

Tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng chị Huyền lại quyết tâm theo đuổi đam mê kinh doanh. Làm kinh tế nhưng chị  luôn đau đáu nghĩ về quê hương, mong muốn tri ân nơi chôn rau cắt rốn. Chị Huyền chia sẻ: “Là người con của quê hương Sơn Thịnh, tôi thấu hiểu những khó khăn mà quê mình hàng năm phải gánh chịu như lũ lụt, hạn hán, mất mùa... Tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng để thành công và trở về quê hương để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Để chung tay cùng với những người nghèo ở quê nhà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Siêu thị Bố Mẹ Bé đã trích kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà phân phối, đại diện cung cấp hàng cho siêu thị tổ chức Chương trình từ thiện “Trao gửi yêu thương” ở xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chương trình đã trao 60 suất quà trị giá 400 nghìn đồng mỗi suất cho các gia đình. Những món quà tuy nhỏ nhưng mong rằng sẽ phần nào sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần người dân vươn lên, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” chương trình từ thiện “Trao gửi yêu thương” là món quà ý nghĩa thiết thực của Siêu thị BMB và các mạnh thường quân gửi tặng người dân nghèo.
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” chương trình từ thiện “Trao gửi yêu thương” là món quà ý nghĩa thiết thực của Siêu thị Bố Mẹ Bé và các mạnh thường quân gửi tặng người dân nghèo. Ảnh: PV
Niềm vui của những người dân xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh khi đón nhận sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm.
Niềm vui của những người dân xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khi đón nhận sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm. Ảnh: PV

Thời gian qua, Siêu thị Bố Mẹ Bé đã tổ chức một số chương trình từ thiện ý nghĩa thiết thực như: Tặng quà cho các em nhỏ ở Bệnh viện Sản Nhi; thăm hỏi và động viên bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh… Đây sẽ là hoạt động thường niên của Siêu thị Bố Mẹ Bé, thực hiện triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm với cộng đồng.

Tập thể cán bộ, nhân viên Siêu thị BMB luôn đồng hành với các hoạt động từ thiện vì cộng  đồng.
Tập thể cán bộ, nhân viên Siêu thị Bố Mẹ Bé luôn đồng hành với các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Ảnh: PV
Siêu thị BMB cung cấp hàng nghìn sản phẩm thời trang chính hãng chất lượng cao cho bé từ (sơ sinh - 10 tuổi). Ảnh tư liệu: Lâm Tùng
Siêu thị Bố Mẹ Bé cung cấp hàng nghìn sản phẩm thời trang chính hãng chất lượng cao cho bé từ sơ sinh đến 10 tuổi. Ảnh: PV

Siêu thị Bố Mẹ Bé là mô hình siêu thị gia đình lớn lần đầu tiên có mặt tại Nghệ An với quy mô 450m2, cung cấp hàng nghìn sản phẩm thời trang chính hãng chất lượng cao, mẫu mã phong phú, phục vụ bố, mẹ và quần áo, đồ dùng cho bé (từ sơ sinh - 10 tuổi).

Siêu thị cung cấp gồm 5.000 mặt hàng chính hãng của 20 hãng nổi tiếng Cater, Mio Mio, Chang, Nous baby, , Dokma, …các thương hiệu đồ dùng sinh hoạt đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...và trọn gói đầy đủ đồ dùng từ sơ sinh đến 10 tuổi. Siêu thị còn cung cấp các mặt hàng đồ chơi, đồ dùng trẻ em đa dạng mẫu mã, chất lượng cao từ các hãng uy tín...

Ngoài phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong tỉnh, siêu thị còn đáp ứng nhu cầu của gần 50.000 khách hàng các tỉnh bạn.

SIÊU THỊ BỐ MẸ BÉ (BMB)

Địa chỉ: số 55B đường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

Page: https://www.facebook.com/BoMeBeVinh/

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.