"Siêu thứ Ba lần 2" có thể là ngày quyết định cuộc đua bầu cử Mỹ

Bầu không khí chính trị nước Mỹ tuần này tiếp tục được hâm nóng khi các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ Ba lần 2” (15/3) để chạy đua giành tấm vé duy nhất đại diện cho mỗi đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 tới.

Các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại cuộc tranh luận thứ 12 ở Miami. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại cuộc tranh luận thứ 12 ở Miami. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong ngày “Siêu thứ Ba lần 2,” tất cả 5 bang của Mỹ đã đồng loạt tiến các cuộc bầu cử sơ bộ.

Bắc Carolina và Ohio trở thành những nơi đầu tiên cử tri tới bỏ phiếu. Trong khi đó, các bang Florida, Illinois và Missouri mở cửa ngay sau đó và kéo dài tới 20 giờ địa phương (sáng 16/3 theo giờ Việt Nam).

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hy vọng sẽ giành được tối đa 691 phiếu đại biểu trong ngày “Siêu thứ Ba lần 2” để nới rộng khoảng cách với đối thủ Bernie Sanders, qua đó khẳng định vị trí ứng cử viên số một đảng Dân chủ.

Hiện, bà Clinton có trong tay 1.235 phiếu đại biểu, trong khi ông Sanders chỉ có 580 phiếu. Với số phiếu nhiều gấp đôi hiện nay, nếu như bà Clinton giành một kết quả thuyết phục trong ngày 15/3, cơ hội để ông Sanders thu hẹp khoảng cách và lật ngược thế cờ là rất thấp.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ông Sanders cũng đang bám đuổi rất sát bà Clinton, đặc biệt tại 3 bang Missouri, Illinois và Ohio.

Một ứng cử viên Dân chủ cần có được ít nhất 2.382 phiếu đại biểu để sở hữu tấm vé duy nhất đại diện cho “Những chú lừa” (biệt danh của đảng Dân chủ) trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của ngày bầu cử “Siêu thứ Ba lần 2” tập trung vào cuộc ganh đua bên phía “Những chú voi” (biệt danh của đảng Cộng hòa).

Trong ngày 15/3 mà phe Cộng hòa coi là “Ngày thứ Ba Lớn” hay “Ngày Phán quyết” này, tổng số 350 phiếu đại biểu sẽ được quyết định, trong đó đặc biệt có 2 bang áp dụng qui tắc kiểm phiếu “được ăn cả” (winner-takes-all) với số phiếu đại biểu lớn là Florida (99 phiếu) và Ohio (66 phiếu).

Tỷ phú Donald Trump chờ đợi đây là dịp để ông khẳng định vị thế ứng viên số một và nới rộng khoảng cách với các đối thủ phía sau.

Hiện ông Trump giữ 460 phiếu đại biểu, đứng sau là Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz với 370 phiếu, Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio và Thống đốc bang Ohio John Kasich lần lượt nắm giữ 163 và 63 phiếu bầu.

Một ứng viên Cộng hòa cần giành được 1.237 phiếu đại biểu để được bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng.

Giới phân tích nhận định ngày bầu cử "Siêu thứ Ba lần 2" có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng đối với ông Rubio và ông Kasich.

Nếu hai ứng cử viên này không giành thắng lợi tại hai bang quê nhà Florida và Ohio, gần như chắc chắn họ sẽ chấm dứt nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng.

Các kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ứng cử viên Donald Trump đang chiếm lợi thế nhỏ tại chính “sân nhà” của Thượng nghị sỹ Rubio là bang Florida. Tuy nhiên, ông John Kasich đang tạm vươn lên dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang nhà Ohio.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố trước nửa đêm 15/3 theo giờ địa phương (trưa 16/3 theo giờ Việt Nam)./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.