Pháp luật

SIM không chính chủ vẫn tràn lan sau quy định xử phạt mới

Vĩnh Hoàng 18/07/2026 10:30

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán, lưu thông SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 40 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7, hoạt động mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra trên không gian mạng. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, người dùng vẫn có thể tiếp cận hàng loạt tài khoản công khai rao bán SIM đã kích hoạt, sẵn sàng giao dịch.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định phạt từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc lưu thông SIM đã được kích hoạt sẵn khi không thuộc các tổ chức, cá nhân được phép theo quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, việc mua bán không hề chấm dứt mà nhanh chóng chuyển hẳn sang không gian mạng, hoạt động kín kẽ hơn để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Chỉ cần gõ các từ khóa liên quan đến “Sim rác”, “Sim không chính chủ”, “Sim đã kích hoạt” trên Facebook, Zalo hay Telegram, người dùng dễ dàng tiếp cận hàng loạt hội nhóm, tài khoản cá nhân công khai chào bán. Điển hình như nhóm “Mua bán SIM rác” với hơn 15.000 thành viên, thường xuyên xuất hiện các bài đăng quảng cáo sim, gói cước mạng với đủ mức giá, kèm lời cam kết "đã định danh", "lắp là dùng", giao hàng toàn quốc.

sim rác1
SIM rác bày bán tràn lan trên không gian mạng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong vai người có nhu cầu mua SIM rác, phóng viên được một tài khoản mang tên “CH QU” báo giá bán lẻ 150.000-250.000 đồng/SIM, giảm dần nếu mua số lượng lớn, đồng thời cam kết SIM hoạt động bình thường và bảo hành trong vài ngày đầu nếu phát sinh lỗi.

Khi được hỏi về nguồn gốc thuê bao, người này thừa nhận đây là SIM rác, đồng thời cảnh báo, nếu mất hoặc hỏng SIM sẽ không cấp lại được, và người mua phải chấp nhận rủi ro vì không trực tiếp đứng tên. Nếu SIM bị nhà mạng rà soát, người dùng cũng phải đối mặt với nguy cơ bị thu hồi.

sim rác0
SIM rác được rao bán với nhiều mức giá. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo tìm hiểu, trước đây, người này từng mở đại lý SIM tại nhà riêng ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, từ khi nghị định mới tăng mức phạt, toàn bộ hoạt động mua bán đã chuyển sang hình thức trực tuyến. Sau mỗi giao dịch, bài đăng quảng cáo nhanh chóng bị xóa, tài khoản thường xuyên đổi tên, thay ảnh đại diện nhằm tránh bị truy vết.

Để khai thác triệt để các nền tảng mạng xã hội, nhiều đầu mối kinh doanh lập hàng loạt tài khoản ảo, sử dụng thông tin mập mờ, không chính chủ.

sim rác2
SIM rác được bán tràn lan tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Hoàng Minh Tâm (28 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho biết: "Mỗi ngày đều nghe thông tin về các vụ lừa đảo qua điện thoại nên tôi rất bất an. Nếu những SIM rác này bị kẻ xấu sử dụng thì nguy cơ phát sinh các vụ lừa đảo sẽ còn lớn hơn, còn người dân thì rất khó nhận biết để phòng tránh”.

Cùng chung quan điểm, anh Trần Tùng Dương (32 tuổi, trú phường Trường Vinh) cho rằng: “Nhiều người vì tiện hoặc ham rẻ vẫn mua SIM đã đăng ký sẵn mà chưa lường hết hậu quả. Theo tôi, cần xử lý nghiêm cả việc mua bán lẫn quảng cáo SIM không chính chủ để hạn chế những hệ lụy này".

Theo Cục Viễn thông, thời gian gần đây, tình trạng quảng cáo SIM đã xác thực xuất hiện nhiều hơn khi việc quản lý thuê bao và chuẩn hóa thông tin được siết chặt. Nguyên nhân là các đối tượng đầu cơ tìm cách tiêu thụ số lượng SIM kích hoạt sẵn còn tồn đọng. Tuy nhiên, với các quy định mới, loại SIM này sẽ không còn cơ hội tồn tại trên thị trường.

Theo quy định hiện hành, trong vòng 2 giờ sau khi lắp SIM vào thiết bị, người sử dụng phải thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt. Đối với SIM đã được kích hoạt sẵn bằng thông tin của người khác, việc xác thực sẽ không thể thực hiện thành công. Sau 35 ngày, nếu thuê bao không hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ tiến hành thu hồi SIM. Do đó, việc rao bán SIM kích hoạt sẵn thực chất chỉ là chiêu trò nhằm đánh lừa người mua.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trần Đại Lâm, Công ty Luật TNHH ANVI cho biết, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP đã bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt tình trạng mua bán, lưu thông SIM kích hoạt sẵn và SIM không chính chủ - vốn là một trong những công cụ thường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo điểm b, khoản 7, Điều 34 của Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi bán, cho thuê, chuyển nhượng, lưu thông trên thị trường SIM đã được gắn số thuê bao viễn thông, nhập sẵn thông tin, cung cấp sẵn dịch vụ di động nhưng không phải doanh nghiệp viễn thông hoặc tổ chức, cá nhân được phân bổ, cấp mã, số viễn thông theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi đăng ký thông tin thuê bao trái phép hoặc mua bán, sử dụng các thiết bị có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho SIM thuê bao.

Đồng thời, Nghị định nêu rõ đối với người sử dụng SIM không chính chủ sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo số lượng thuê bao vi phạm.

Bộ Công an khuyến cáo, để bảo vệ quyền lợi của bản thân và góp phần phòng ngừa tội phạm, người dân chỉ nên mua SIM tại các điểm giao dịch chính thức của doanh nghiệp viễn thông hoặc các đại lý được ủy quyền; thực hiện đăng ký thông tin thuê bao đúng quy định và thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin khi có yêu cầu.

Tuyệt đối không mua bán, trao đổi, sử dụng SIM đã đăng ký thông tin của người khác; không cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký thuê bao trái quy định. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm hoặc website có dấu hiệu rao bán SIM không chính chủ, SIM kích hoạt sẵn với số lượng lớn, người dân cần phản ánh đến cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp viễn thông để kịp thời kiểm tra, xử lý.

0 0 0
x
SIM không chính chủ vẫn tràn lan sau quy định xử phạt mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO