Singapore ban bố tình trạng lây lan virus Zika lên mức nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Số lượng các ca được xác nhận nhiễm virus Zika tại Singapore đã tăng lên con số 82 vào ngày 30/8. Với một số trường hợp được phát hiện ở ngoài khu vực bùng phát ban đầu chính phủ nước này chính thức xác nhận tình trạng lây lan của virus Zika.

Các nhân viên phun thuốc diệt muỗi tại khu vực được cho là bùng phát virus Zika ở Singapore. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên phun thuốc diệt muỗi tại khu vực được cho là bùng phát virus Zika ở Singapore. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 30/8, ít nhất 5 trong số 26 trường hợp mới xác nhận bị nhiễm virus Zika ở Singapore đã được phát hiện bên ngoài khu vực bùng phát ban đầu là khu vực Aljunied ở phía đông nam nước này. Vì vậy, Bộ Y tế và Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) Singapore đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ngay sau khi Singapore chính thức xác nhận tình trạng lây lan, một số quốc gia như Australia, Đài Loan và Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo tới những phụ nữ đang hoặc dự định mang thai của nước mình nên tránh đi du lịch đến quốc gia này.

Các nước láng giềng như Malaysia và Indonesia cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ, đặt máy quét nhiệt tại các sân bay và trạm kiểm soát biên giới với Singapore.

Với việc ban bố tình trạng lây lan của virus Zika, ngành công nghiệp du lịch tại Singapore được cho là sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm. Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Singapore cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của virus Zika lên ngành công nghiệp này, đồng thời khẳng định Singapore vẫn là một "điểm đến du lịch an toàn".

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.