Singapore đang là nhà đầu tư lớn thứ 3 ở Việt Nam

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, đầu tư, du lịch...
Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 ở Việt Nam với hơn 1.900 dự án có tổng vốn hơn 41 tỷ USD. Quy mô vốn đầu tư bình quân một dự án của Singapore khoảng 21,6 triệu USD, cao hơn mức trung bình 1 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 12,9 triệu USD/dự án.
Về thương mại, hai bên thảo luận biện pháp tăng cường trao đổi thương mại song phương theo hướng thu hẹp dần cán cân thương mại, thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, nhất là nhóm hàng nông lâm thuỷ sản, thực phẩm chế biến, dệt may, da giày, đồ gỗ và vật liệu xây dựng.
Tại hội nghị cấp Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội ngày 17/10, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đề nghị phía Singapore khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, công nghiệp (ưu tiên công nghiệp hỗ trợ) tại Việt Nam. Đồng thời, đề nghị phía Singapore thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí tự nhiên hoá lỏng, các biện pháp tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng và công nghệ lưới điện thông minh...
Nhà đầu tư Singapore đã đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư của mình tại Việt Nam (Ảnh minh họa)
Nhà đầu tư Singapore đã đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư của mình tại Việt Nam (Ảnh minh họa)
Ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Hiện nay kinh tế thế giới đang thay đổi hết sức nhanh chóng, hình thành các mô hình, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng mới. Việt Nam và Singapore cũng cần nhanh chóng thay đổi tư duy, nhận thức để cùng tìm ra đâu là cơ hội mới, đâu là thách thức mới phải đối mặt. Từ đó, xác định được tầm nhìn mới cùng nhau chia sẻ, đẩy mạnh hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả hơn nữa, ngang tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Hai bên cũng thảo luận về một số biện pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng hoạt động tại Việt Nam cũng như tìm kiếm thêm những lĩnh vực hợp tác mới. Riêng trong lĩnh vực giao thông vận tải, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các hãng hàng không Singapore khai thác thương quyền với các cảng hàng không mới của Việt Nam như: Phú Quốc (Kiên Giang), Cát Bi (Hải Phòng), Huế (Thừa Thiên-Huế), Liên Khương (Lâm Đồng), Cần thơ (Cần Thơ) và sắp tới là cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh).
Theo ông Lim Hng Kiang, Bộ trưởng Bộ Công thương Singapore, mối quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển rất mạnh mẽ. Đến nay, Việt Nam đầu tư 93 dự án tại Singapore với tổng vốn 235 triệu USD, đứng thứ 10 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Singapore. Các dự án đầu tư tập trung vào lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, bán lẻ, dịch vụ, công nghệ thông tin và logistics.
Ông Lim Hng Kiang khẳng định: Riêng về du lịch, mỗi năm Singapore có 250.000 người đến Việt Nam và khoảng 500.000 người Việt Nam đến Singapore du lịch. Nếu hai bên có sự kết nối tốt hơn về giao thông vận tải, nhất là hàng không và đường biển... chắc chắn con số khách du lịch hai bên sẽ tăng hơn rất nhiều.
Năm 2018 đánh dấu 40 năm quan hệ hai nước Việt Nam và Singapore, hai bên cam kết sẽ tích cực phối hợp tổ chức các sự kiện mang nhiều ý nghĩa, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực của cả hai quốc gia./.
Theo VOV

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.