Singapore kiểm tra các biện pháp an ninh trước thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Phú Bình (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đoàn xe của Đại sứ quán Triều Tiên chờ ở bãi đậu xe ngầm của một khách sạn tại Singapore trong suốt ngày 1/6.
Phóng viên chờ phái đoàn Triều Tiên tại khách Fullerton ở Singapore hôm 1/6. Ảnh: Yonhap
Phóng viên chờ phái đoàn Triều Tiên tại khách Fullerton ở Singapore hôm 1/6. Ảnh: Yonhap

Các phóng viên, chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, tiếp tục “cắm chốt” tại các con đường xung quanh và sảnh khách sạn Fullerton, nơi ê kíp chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh của Triều Tiên đang nghỉ lại.

Khi yêu cầu nối máy đến phòng của Kim Chang-son - quan chức cấp cao Triều Tiên dẫn đầu đoàn, một nhân viên lễ tân khách sạn cho biết không có vị khách nào có tên như vậy. Báo chí phỏng đoán ông này đã đặt phòng bằng tên giả hoặc tên của một quan chức Triều Tiên khác.

Ông Kim đã đến đảo quốc sư tử hôm 28/5 và đã tham gia vài vòng gặp gỡ với phái đoàn Mỹ do Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin dẫn đầu tại khách sạn Capella ở Sentosa.

Con đường nhỏ dẫn tới khu phức hợp là nơi ở tạm thời của các quan chức Mỹ hiện vẫn bị các lực lượng an ninh phong tỏa. Một quan chức an ninh cho biết một “sự kiện riêng tư quan trọng” đang diễn ra tại đó.

2 bên đang có mặt tại Singapore có vẻ như để thảo luận chi tiết hậu cần cho các cuộc đối thoại thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng diễn ra tại Singapore vào tháng 6 này.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết: “Họ dường như đang chờ đợi các chỉ dẫn bổ sung từ chính phủ của mình, khi Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đang có chuyến thăm Mỹ”.

Xe cảnh sát đỗ ngoài khách sạn Shangri-La ngày 1/6. Ảnh: Yonhap
Xe cảnh sát đỗ ngoài khách sạn Shangri-La ngày 1/6. Ảnh: Yonhap

Ở phía bên kia đảo quốc Singapore, các bộ trưởng quốc phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các nước châu Âu đã khai mạc diễn đàn an ninh thường niên có tên là Đối thoại Shangri-La.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã bắt đầu chuyến đi tới Singapore vào sáng 1/6 và người đứng đầu Lầu Năm Góc Jim Mattis cũng đã bước vào địa điểm tổ chức, tức khách sạn Shangri-La.

Cảnh sát được trang bị súng trường và súng ngắn tiến hành phong tỏa các ngả đường và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt quanh khách sạn.

Khách sạn nói trên nằm trong số các lựa chọn hàng đầu để tổ chức cuộc gặp Kim-Trump, do nó có lịch sử được chọn là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp quan trọng và có địa điểm cách các khu phố đông đúc chỉ vài phút di chuyển.

Năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã tổ chức một cuộc gặp cấp cao quan trọng tại khách sạn này.

Một người dân Hàn Quốc tại Singapore cho biết: “Nhiều người nghĩ rằng việc khách sạn Shangri-La trở thành nơi gặp gỡ Mỹ-Triều là điều tự nhiên. Singapore là một địa chỉ du lịch hấp dẫn trên toàn cầu. Tiến hành các biện pháp an ninh và an toàn không phải chuyện dễ đối với các khách sạn lớn khác. Về vấn đề đó, Shangri-La là một địa điểm tốt”.

Nếu Triều tiên và Mỹ dự định chọn Shangri-La, diễn đàn an ninh 3 ngày kéo dài đến ngày 3/6 có thể là cuộc kiểm tra giờ chót các điều kiện an ninh.

Tuy nhiên, chủ khách sạn Orchard ở gần đó lại nói rằng Istana, nơi ở và văn phòng chính thức của Tổng thống Singapore là lựa chọn tốt hơn, nói thêm rằng sẽ dễ “quản lý các tình huống” tại đó hơn.

Trong khi đó, một lái xe taxi địa phương lại tỏ ra lo lắng: “Tôi biết về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore. Tôi hơi lo ngại về khả năng tấn công khủng bố tại Singapore do sự kiện này”.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.