Singapore sẽ gánh một phần chi phí hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim

Theo An Hồng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chính quyền Singapore sẵn lòng trả một số chi phí liên quan để bảo đảm thành công cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên.
Singapore sẽ gánh một phần chi phí hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim ảnh 1

Khách sạn 5 sao Fullerton có thể là nơi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lưu trú. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen hôm nay khẳng định nước này sẵn sàng tài trợ một số chi phí cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 12/6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Reuters

Theo Washington Post, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đang có khúc mắc liên quan đến công tác hậu cần. Triều Tiên tuyên bố sẽ không thanh toán toàn bộ hóa đơn trong thời gian phái đoàn lưu trú tại Singapore. Washington cũng không thể chi trả vì điều này sẽ vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Bình Nhưỡng. Do vậy, Mỹ đang xem xét đề nghị chủ nhà Singapore thanh toán tiền phòng khách sạn cho Kim Jong-un. 

Phái đoàn Triều Tiên dẫn đầu bởi ông Kim Chang-son, người đóng vai trò như chánh văn phòng của lãnh đạo Triều Tiên,  đang ở Singapore để chuẩn bị công tác hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh. Triều Tiên có thể chọn khách sạn 5 sao Fullerton với có giá thuê phòng lên tới hơn 6.000 USD mỗi đêm làm nơi lưu trú cho Kim Jong-un.

Hiện chưa có thông tin chính thức về địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên. Các chuyên gia dự đoán khách sạn Shangri-La và Capella là những lựa chọn tiềm năng.

Tổng thống Mỹ hôm qua xác nhận sẽ họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên vào ngày 12/6 tại Singapore như kế hoạch ban đầu. Tuyên bố được Trump đưa ra sau cuộc gặp chưa từng có tiền lệ kéo dài gần 90 phút tại Nhà Trắng với Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người được coi là cánh tay phải của Kim Jong-un.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.