Sinh con đầu lòng, ông chủ Facebook đem 99% cổ phần đi làm từ thiện

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, Priscilla Chan, vợ của Mark Zucbergerg - người sáng lập trang mạng xã hội Facebook vừa sinh hạ đứa con đầu lòng của 2 người. Để đánh dấu sự kiện này, Mark Zucbergerg tuyên bố đem 99% cổ phần có giá trị tương đương 45 tỷ USD thành lập quỹ từ thiện “Chan Zucbergerg Initiative”.
12
Mark Zucbergerg cùng vợ Priscilla Chan và con gái Max hôm 1/12. Ảnh Reuters
Thông tin này đang được đăng trên trang mạng Facebook thông qua một bức thư gửi tới Max, đứa con vừa mới sinh của vợ chồng Zucbergerg với nội dung:
“… Sức khỏe đang được cải thiện. Nghèo đói đang giảm đi. Hiểu biết đang được nâng lên. Con người đang kết nối với nhau. Những tiến bộ công nghệ trong tất cả các lĩnh vực đồng nghĩa với việc cuộc sống của con cháu chúng ta cần phải tốt hơn so với chúng ta ngày nay…Chúng ta sẽ thực hiện phần công việc của mình để điều đó xảy ra, không phải chỉ vì chúng ta yêu con mà còn vì chúng ta cần có trách nhiệm đối với tất cả trẻ em của thế hệ tương lai…Thế hệ chúng ta có thể xóa bỏ được đói nghèo? Chúng ta có thể cung cấp được tất cả các dịch vụ chăm sóc cơ bản? Chúng ta có thể thiết lập được những mối quan hệ hòa bình và thúc đẩy sự hiểu biết giữa người dân của tất cả các quốc gia?... Nếu thế hệ chúng ta đầu tư đúng cách, câu trả lời cho mỗi câu hỏi trên có thể là có và chúng ta trông đợi ở thế hệ của con”. 
Bức thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển trang web. “Cứ 10 người có thể truy cập Internet thì có 1 người thoát khỏi đói nghèo và tạo ra một công việc mới. Tuy nhiên, hơn một nửa dân số thế giới, tức hơn 4 tỷ người, đang không thể truy cập vào Internet”.
Số tiền hứa cho quỹ “Chan Zucbergerg Initiative” sẽ được thanh toán dần. Được biết, quỹ từ thiện nhằm hướng đến một nền tảng mới, “mang lại cho con người trên khắp thế giới cơ hội nâng cao và tăng cường bình đẳng cho trẻ em ở thế hệ tiếp theo”.
Cặp vợ chồng nhà Zucbergerg muốn tập trung “trong giai đoạn đầu đối với việc học tập cá nhân, loại trừ bệnh tật, kết nối con người với nhau và xây dựng một xã hội vững mạnh”.
Chu Thanh
(Theo Le Monde)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.