Sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân thực tập năm 3 tại Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Trong năm học tới, sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân sẽ có cơ hội thực tập tại Nhật Bản từ 3 đến 12 tháng tùy theo ngành đào tạo và được trả lương cao.
ký kết DN Nhật Bản, ảnh Đặng Hiế
Đại diện các Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đối thoại trực tiếp với sinh viên. Ảnh: Đặng Hiếu

Trong những ngày này, thí sinh trên cả nước đang điều chỉnh nguyện vọng để lựa chọn các trường đại học phù hợp; mở ra cánh cửa tương lai cho bản thân.

Trường Đại học Vạn Xuân là đơn vị tiên phong trong đổi mới với chương trình đào tạo - chuẩn Nhật Bản, đang là một trong những lựa chọn ưu tiên của nhiều sinh viên trong khu vực Miền Trung. Bởi, chương trình đào tạo này mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận với phương pháp và môi trường giáo dục hàng đầu, đảm bảo sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng cần thiết đảm nhận những vị trí tốt nhất trong các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đặc biệt, trong những năm vừa qua các sinh viên của trường đều có cơ hội tham gia thực tập, trải nghiệm và được trả lương trong dịp hè ở các công ty lớn của Nhật tại Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng...

thực tập tại DN Nhật, ảnh Đặng Hiếu
Đại diện công ty ITM làm việc với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Ảnh: Đặng Hiếu

Điểm mới trong chương trình đào tạo năm học 2018 - 2019 là tất cả các sinh viên năm 3 đang học tập tại trường đều được sang Nhật thực tập, với lương cao từ 3 đến 12 tháng tùy theo ngành đào tạo.

Đại học Công nghệ Vạn Xuân là một trong số ít trường đại học tại Việt Nam có chương trình đào tạo đặc biệt, với chương trình thực tập chuyên môn của sinh viên được thực hiện tại các doanh nghiệp ở nước ngoài. 

Trải nghiệm “Học kỳ doanh nghiệp” tại các doanh nghiệp Nhật Bản, sinh viên được đào tạo, thực hành trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; từ đó hoàn thiện kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Nhật, kỹ năng, tác phong làm việc; mở ra cơ hội sở hữu vị trí công việc tốt nhất trong các doanh nghiệp Nhật.

thực tập Nhật Bản, ảnh Đặng Hiếu
Sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân thăm quan doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội. Ảnh: Đặng Hiếu
Sinh viên K8 Trường Đại học CN Vạn Xuân tổng kết cuối khóa thực tập tại Công ty TNHH Điện tử Canon.Ảnh: Đặng Hiếu
Sinh viên K8 Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tổng kết cuối khóa thực tập tại Công ty TNHH Điện tử Canon.Ảnh: Đặng Hiếu

Với cam kết đảm bảo 100% có việc làm sau tốt nghiệp tại các doanh nghiệp Nhật nên trong năm nay Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chỉ tuyển sinh có 360 chỉ tiêu nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các công ty của Nhật.

Trong năm học này, nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ, cam kết mang đến cho các bạn những giá trị thực sự của tương lai:

100% có việc làm tại doanh nghiệp Nhật ngay sau khi tốt nghiệp, không có việc làm hoàn trả 100% học phí.

Được thực tập tại các doanh nghiệp lớn của Nhật hàng năm ngay từ năm thứ nhất.

Được đào tạo kỹ năng làm việc trong các doanh nghiệp Nhật.

Được đi thực tập tại Nhật trong năm học thứ 3 từ 3-12 tháng với thu nhập cao và cơ hội được tiếp nhận làm việc lâu dài tại doanh nghiệp đó sau tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết tại:

Website: https://www.vxut.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/dhcnvanxuan/

Hotline: 0969.199.722

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.