Sinh viên Đại học Vinh tham quan, học tập tại Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, đoàn sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Vinh cùng giảng viên tham quan, học tập, trải nghiệm thực tế tại Báo Nghệ An.
Tham dự buổi tham quan thực tế, về phía Trường Đại học Vinh có Giảng viên Nguyễn Thanh Hải, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh.
Các sinh viên dự buổi giao ban đầu ngày tại tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Các sinh viên dự buổi giao ban đầu ngày tại tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong dịp tham quan tòa soạn lần này, các sinh viên được trải nghiệm thực tế tòa soạn hội tụ, trực tiếp tham quan các phòng, ban chức năng của Báo Nghệ An, tìm hiểu quy trình xuất bản trên báo điện tử, báo in.

Tại đây, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên, chia sẻ: Báo Nghệ An là một trong những tòa soạn báo đầu tiên trong hệ thống báo đảng địa phương thực hiện mô hình Tòa soạn Hội tụ.
Từ năm 2015 đến nay, việc vận hành mô hình Tòa soạn Hội tụ mang lại nhiều hiệu quả, kết quả quan trọng, cập nhật kịp thời các xu hướng, loại hình truyền thông hiện đại. Đặc biệt hiện nay, Báo Nghệ An đã xây dựng, phát triển song hành trên mạng mạng xã hội. Kênh Youtube Báo Nghệ An chính thức là một trong những ấn phẩm mới của tòa soạn. 

Bên cạnh đó, các sinh viên còn được cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề lí thuyết và thực tiễn hoạt động báo chí...

Giảng viên Nguyễn Thanh Hải, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh cho biết: Hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế lần này tại Báo Nghệ An hết sức ý nghĩa. Đây là cơ hội dành cho các em sinh viên có thể trực tiếp tìm hiểu, tiếp cận môi trường báo chí đa phương tiện, hiện đại.

Phóng viên trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp với sinh viên Đại học Vinh. Ảnh: Tùng Linh
Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với sinh viên Đại học Vinh tại phòng truyền thống. Ảnh: Tùng Linh 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.