Sinh viên Nghệ An hưởng ứng hot trend “Thử thách dọn rác“

(Baonghean.vn) - Cùng với giới trẻ thế giới đang tích cực hưởng ứng hot trend "Thử thách dọn rác" với hashtag #ChallengeForChange (Thách thức để thay đổi), mới đây, một nhóm sinh viên Đại học Vinh đã bắt tay dọn sạch rác tại nơi công cộng, góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho cộng đồng giới trẻ Nghệ An.
Ảnh: NVCC
Bãi rác dân sinh tự phát nơi các bạn trẻ sinh viên Đại học Vinh chọn làm nơi Thử thách dọn rác. Ảnh: NVCC
Trả lại vẻ đẹp vốn có cho môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng, Thử thách dọn rác với hashtag #ChallengeForChange (Thách thức để thay đổi) đang là trào lưu gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua. Hàng trăm nghìn bức ảnh trước và sau khi dọn rác của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới cho đến Việt Nam đã được chia sẻ rộng rãi lên các trang mạng xã hội và nhận được nhiều phản ứng tích cực.
Không nằm ngoài làn sóng trên, giới trẻ ở Nghệ An cũng đã  thử thách bằng việc một nhóm gồm 5 bạn sinh viên thuộc Viện Nông nghiệp và tài nguyên của trường Đại học Vinh dọn rác vào ngày 14/3. Đặc biệt, trong số 5 thành viên này có 2 bạn lưu học sinh Lào đang theo học tại Nghệ An.
Em Phan Thị Kim Thảo, sinh viên 57K Quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường, người đưa ra ý tưởng hưởng ứng Thử thách dọn rác cho biết, khi thấy trên mạng xuất hiện Thử thách dọn rác với hashtag #ChallengeForChange (Thách thức để thay đổi), em nảy ra ý định hưởng ứng thử thách với mong muốn hành động của mình có thể nâng cao ý thức của mọi người về môi trường.
“Do có liên quan đến ngành học, trên lớp, chúng em được các thầy cô giảng giải và nắm rõ về mối nguy hại của ni-lông, nhựa… với môi trường sống. Vì càng hiểu rõ những điều này nên nhóm chúng em gồm 5 người đã quyết định hưởng ứng Thử thách dọn rác đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội”, Thảo cho hay.
Ảnh: NVCC
Hình ảnh bãi rác dân sinh tự phát sau khi được các em sinh viên làm sạch. Ảnh: NVCC
Địa điểm để thử thách của Thảo và các bạn là một bãi rác dân sinh tự phát nằm cách không xa cơ sở hai của trường Đại học Vinh. “Bãi rác tự phát này có từ lâu. Đáng nói là bãi rác này chỉ cách điểm tập kết rác theo quy định chưa đến 100 m, nhưng nhiều người dân sinh sống gần đó vẫn cố ý đổ rác bừa bãi. Mỗi lần đi qua chúng em thấy rất khó chịu và cuối cùng cả nhóm thống nhất chọn đây là nơi thực hiện thử thách”, Thảo chia sẻ.
Phothisane Tanoy, lưu học sinh người Lào học cùng lớp với Thảo cho biết, khi nghe Thảo nói về ý tưởng hưởng ứng Thử thách dọn rác, em và các bạn đồng ý ngay. Cả nhóm chọn ngày thực hiện thử thách là vào sáng ngày 14/3, khi không có tiết học.
“Theo kế hoạch ban đầu, chúng em sẽ có mặt lúc 8 giờ và dọn sạch bãi rác trong buổi sáng. Tuy nhiên, lúc bắt tay vào làm mới thấy khối lượng rác cực kỳ khổng lồ. Chúng em dọn từ 8 giờ sáng đến hơn 11 giờ nhưng chỉ dọn sạch được một nửa. Có những nơi lớp rác này chồng lên lớp kia, lớp cũ đốt chưa hết thì đã có lớp mới tấp vào. Chúng em phải dọn đến 3,4 lớp rác mới đến phần đất bên dưới”, Tanoy kể lại.
Theo Tanoy, vì chỉ có 5 bạn sinh viên cộng với khối lượng công việc quá lớn nên các em mới chỉ dọn sạch được một nửa, một nửa còn lại vẫn y nguyên. Tanoy, Thảo và các bạn trong nhóm đã lên kế hoạch kêu gọi bạn bè cùng chung sức dọn sạch nửa bãi rác còn lại.
Ảnh: NVCC
Bức ảnh hưởng ứng Thử thách dọn rác nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội của nhóm các bạn sinh viên Thảo, Tanoy. Ảnh: NVCC
Sau khi đăng thành quả buổi dọn dẹp của nhóm lên mạng xã hội, Thảo, Tanoy và các bạn không ngờ hành động của mình lại nhận được sự ủng hộ lớn từ các bạn học xung quanh.
“Thực ra đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện dọn rác ở Việt Nam. Ban đầu em cũng không nghĩ mình có thể làm được những việc như thế này nhưng hóa ra đến lúc bắt tay vào làm lại làm được”, lưu học sinh Lào chia sẻ.
Tanoy còn cho biết thêm, sau khi nghe mình và các bạn còn quay lại để dọn nốt bãi rác, nhiều lưu học sinh Lào trong ký túc xá và các bạn trong lớp cũng muốn tham gia cùng để góp sức. Và đây cũng là những tín hiệu, những thay đổi tích cực về môi trường mà Thảo, Tanoy cùng các bạn muốn gửi gắm qua hành động của mình.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.